Thủ tướng Hun Sen muốn giảm lệ thuộc viện trợ nước ngoài

Minh Quang
Minh Quang
09/03/2019 10:15 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi giới chức ngoại giao nước này cố gắng giảm sự lệ thuộc vào viện trợ nước ngoài như một cách để bảo vệ chủ quyền và ổn định chính trị của Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị thường niên ngành ngoại giao, ông Hun Sen nói các nguồn viện trợ từ nước ngoài giúp phát triển đất nước, nhưng Campuchia cần cân nhắc khi tiếp nhận chúng.
Campuchia cảm ơn các nước và đối tác vì sự đóng góp cho sự phát triển đất nước. Nhưng chúng ta sẽ không đánh đổi chủ quyền để lấy viện trợ nước ngoài, cần cân nhắc khi quyết định bởi lợi ích quốc gia là trên hết”, theo Khmer Times hôm qua dẫn lời ông.
Phát biểu của Thủ tướng Hun Sen đưa ra trong bối cảnh Liên minh Châu Âu đang xem xét rút lại chương trình ưu đãi dành cho Campuchia. Theo Viện Brookings (trụ sở tại Mỹ), Trung Quốc hiện là nước viện trợ lớn nhất cho Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.