Thủ tướng Hun Sen: Mở khoa tiếng Việt có lợi cho người Campuchia

24/08/2022 14:59 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen cho rằng việc lập khoa tiếng Việt tại Đại học hoàng gia Phnom Penh mang lại lợi ích cho thanh niên nước này.

Tuyên bố được Thủ tướng Hun Sen đưa ra tại buổi lễ tốt nghiệp ở Đại học Hoàng gia Phnom Penh ngày 23.8. Ông nhấn mạnh việc học và biết bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không gây mất mát gì và khóa học tiếng Việt sẽ tạo điều kiện cho sinh viên Campuchia có cơ hội học tập ở Việt Nam, cũng như hỗ trợ việc làm ăn và các công việc khác.

“ Lập khoa tiếng Việt chỉ có lợi, chẳng mất gì. Người Campuchia sang Việt Nam học tập hằng năm và nếu chúng ta đào tạo cho họ ở đây rồi cử họ đi học thì sẽ dễ dàng hơn”, tờ Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nói.

Thủ tướng Campuchia nói thêm gia đình nào muốn làm ăn với phía Việt Nam cũng có thể gửi con cái tới học ở khoa tiếng Việt.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen

reuters

Theo Bộ Giáo dục Campuchia, có 3 khóa tiếng Việt sẽ được giảng dạy tại Khoa Việt Nam học thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh trong tương lai gần. Các khóa này sẽ bao gồm nghiên cứu về Việt Nam, biên phiên dịch tiếng Việt và giao tiếp kinh doanh tiếng Việt. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân.

Theo Khmer Times, hơn 1.000 du học sinh Campuchia đang theo học tại Việt Nam. Và thực tế, Việt Nam cũng dạy tiếng Khmer trước khi gửi sinh viên sang Campuchia học tập.

Trong một cuộc họp báo gần đây, người phát ngôn Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Ros Soveacha nhấn mạnh việc thành lập khoa Việt Nam học là một cơ chế mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác giáo dục đại học giữa hai nước giai đoạn 2001-2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.