Thủ tướng Hun Sen: 'Không có lý do' tiếp tục phong tỏa Phnom Penh sau 5.5

03/05/2021 14:16 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tối 2.5 thông báo sẽ chấm dứt lệnh phong tỏa ở thủ đô Phnom Penh và nhiều tỉnh khác theo đúng thời hạn.

Tuy nhiên, một vài khu vực nhỏ mang nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao vẫn sẽ áp dụng nhiều lệnh hạn chế.
Thông báo trên được đưa ra để phản hồi lại một người dùng Facebook đặt câu hỏi với ông Hun Sen về tình hình phong tỏa ở Campuchia sau ngày 5.5.
Đây là thời hạn để tái mở cửa Phnom Penh và TP.Takhmao sau 3 tuần phong tỏa chống dịch.
“Không có lý do để tiếp tục đóng cửa. Chúng tôi sẽ mở cửa các tỉnh và thủ đô. Chúng tôi có thể đóng cửa vài khu vực nhỏ có nguy cơ truyền nhiễm bệnh cao. Việc đóng cửa đang diễn ra là bắt buộc để giảm thiểu lây nhiễm và tử vong cho người dân chúng ta. Xin hãy thông cảm cho khó khăn chung mà quốc gia phải đối mặt”, ông Hun Sen nhấn mạnh.
Số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia hiện tại là 14.520 ca, trong đó 103 ca tử vong.
Campuchia cũng đang tiến hành chiến dịch tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Người dân tại “vùng đỏ” (vùng có nguy cơ lây nhiễm cao) đang được tiêm chủng trước. Ông Hun Sen cũng kêu gọi người dân kiên nhẫn và vắc xin sẽ được cung cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.