Thủ tướng Hun Sen cảm ơn nhân dân Việt Nam

21/06/2022 06:07 GMT+7

Ngày 20.6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã trở lại thăm khu vực lối mở Lộc Tấn, H.Lộc Ninh (Bình Phước), nơi 45 năm trước ông đặt bước chân đầu tiên sang VN tìm đường cứu nước.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 45 năm đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Hun Sen. Đón Thủ tướng Hun Sen, có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước, nhân chứng lịch sử và đông đảo người dân H.Lộc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Sen ngày 20.6

Hồng Ánh

Hồi tưởng khoảnh khắc của 45 năm về trước, Thủ tướng Hun Sen xúc động nói: “Hôm nay, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn nhân dân VN, kể cả những người đã mất, đã hy sinh để giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Pol Pot”.

Cùng ngày, tại di tích “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” (huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu: “Nhân dịp kỷ niệm sự kiện đặc biệt trọng đại này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú của cả hai dân tộc trong cuộc đấu tranh cao cả đó. Qua đó góp phần khẳng định chính nghĩa và đóng góp vào những lý tưởng cao đẹp của các lực lượng tiến bộ trên thế giới”.

Thủ tướng 2 nước bày tỏ vui mừng khi tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa VN và Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán giải quyết các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc; đàm phán ký kết Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Campuchia tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt ở nước này củng cố địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia cũng như quan hệ hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.