Thủ tướng Hun Sen cấm người Campuchia đến châu Âu, Mỹ, Iran để chặn dịch COVID-19

Văn Khoa
Văn Khoa
16/03/2020 10:51 GMT+7

Bộ Y tế Campuchia xác nhận trong ngày 15.3 có thêm 4 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19, đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày cao nhất ở nước này.

Trong số 4 ca nhiễm COVID-19 mới có một công dân Pháp 4 tuổi, một công dân Campuchia vừa trở về từ Pháp và hai người khác tham dự một lễ tôn giáo ở Malaysia trong thời gian gần đây, theo tờ Khmer Times hôm nay 16.3.
Tính 23 giờ ngày 15.3, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có tổng cộng 12 người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này. Trong đó ca nhiễm đầu tiên được xác nhận vào ngày 27.1. Đó là một người Trung Quốc bay từ tâm dịch Vũ Hán đến thành phố Sihanoukville (Campuchia). Bệnh nhân này đã hồi phục.

[VIDEO] Hơn 167.800 ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, châu Âu quyết liệt đối phó đại dịch

Đến ngày 7.3, Bộ Y tế Campuchia xác nhận ca nhiễm thứ 2 ở nước này, một người đàn ông Campuchia 38 tuổi. Đó cũng là công dân Campuchia đầu tiên được xác nhận nhiễm COVID-19.
Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, Thủ tướng Hun Sen ngày 15.3 ban hành lệnh cấm tất cả công dân Campuchia đi đến châu Âu, Mỹ và Iran. Hôm 14.3, Thủ tướng Hun Sen đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân đến từ Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Ý và Iran, theo Khmer Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.