Thủ tướng Hun Sen cam kết tăng mạnh đầu tư cho giáo dục

Khánh An
Khánh An
24/07/2018 15:15 GMT+7

Cam kết đưa ra trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 29.7 được cho là nhằm thu hút phiếu bầu của giới trẻ.

Đài AFP ngày 24.7 đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen cam kết tăng ngân sách cho giáo dục trong năm nay lên mức 850 triệu USD (19.740 tỉ đồng), động thái được cho là nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri trẻ trước cuộc tổng tuyển cử ngày 29.7.
“Tôi muốn mỗi huyện đều có một trường trung học phổ thông, mỗi xã đều có trường trung học cơ sở và mỗi thôn đều có trường tiểu học”, ông phát biểu tại cuộc vận động tranh cử.
Campuchia có khoảng 1/3 dân số dưới 30 tuổi, tương đương 5 triệu người. Theo AFP, ông Hun Sen thường xuyên phát biểu tại các lễ tốt nghiệp, cam kết việc làm và cơ hội cho người trẻ trong bối cảnh đất nước còn nhiều lao động thiếu tay nghề.
Theo Liên Hiệp Quốc, hằng năm có khoảng 300.000 người đến tuổi lao động ở Campuchia, trong đó nhiều người chưa qua đào tạo.
Trong khi đó, những ngành công nghiệp chính như dệt may, hiện thu hút gần 750.000 lao động, lại dễ bị ảnh hưởng bởi tự động hóa.
Ông Hun Sen luôn nỗ lực đầu tư vào giáo dục và ủng hộ việc thành lập các “trường học thế hệ mới” trên cả nước, với các phòng thí nghiệm và máy tính hiện đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.