Thủ tướng Hun Sen bất ngờ cho trả lại con sư tử cho chủ nuôi Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
05/07/2021 11:56 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa thông báo ông đã cho phép trả lại một con sư tử cho chủ nuôi người Trung Quốc , một tuần sau khi giới chức tịch thu con sư tử và buộc chủ nhân đóng phạt 30.000 USD.

Vào ngày 27.6, giới chức Campuchia thu giữ con sư tử đực được một người đàn ông Trung Quốc tên Trạch Tân Cương nuôi làm thú cưng trong biệt thự ở Phnom Penh, sau khi con thú này được nhìn thấy trong các đoạn video trên TikTok.
Khi đó, phát ngôn viên Bộ Môi trường Campuchia Neth Pheaktra nhấn mạnh mọi người không có quyền nuôi thú hoang dã quý hiếm làm thú cưng và con sư tử do ông Trạch nuôi đã được đưa đến Trung tâm giải cứu động vật hoang dã Phnom Tamao ở ngoại ô Phnom Penh, theo AFP.

Thủ tướng Hun Sen trả lại sư tử cho chủ nuôi Trung Quốc

Giới chức cũng đã buộc ông Trạch nộp phạt 30.000 USD (hơn 690 triệu đồng).
Tuy nhiên, đến tối 4.7, Thủ tướng Hun Sen thông báo trên Facebook rằng ông đã thảo luận vấn đề trên với Bộ Nông nghiệp Campuchia và đã đồng ý cho phép ông Trạch nhận lại con sư tử với điều kiện người đàn ông Trung Quốc này phải xây hàng rào hợp lý để đảm bảo an toàn cho những người trong nhà và xung quanh, theo Khmer Times hôm nay 5.7.

Công dân Trung Quốc Trạch Tân Cương cùng con sư tử do ông nuôi từ thú con tại Trung tâm giải cứu động vật hoang dã Phnom Tamao ở ngoại ô Phnom Penh

Chụp màn hình Khmer Times

 
Khi được một cư dân mạng hỏi về tiền phạt, Thủ tướng Hun Sen trả lời rằng số tiền đó cũng sẽ được trả lại cho ông Trạch. Hồi tuần trước, ông Trạch bác bỏ cáo buộc ông ngược đãi con sư tử, sau khi giới chức phát hiện răng nanh cùng hàm của con sư tử đã bị bẻ.
Ông Trạch cho hay ông đã mua và nuôi con sư tử trên lúc nó còn là thú con. Mỗi ngày, con sư tử này được cho là ăn 6 kg thịt và uống 1 kg sữa. Đến nay, nó được 18 tháng tuổi, nặng 70 kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.