Thủ tướng Hà Lan yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi

13/03/2017 11:52 GMT+7

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải xin lỗi vì so sánh chính phủ Hà Lan với chủ nghĩa phát xít, theo hãng tin Sputnik ngày 13.3.

Thủ tướng Rutte nói rằng những nhận xét mà phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là không thể chấp nhận được và không góp phần giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.
Nhà lãnh đạo Hà Lan cũng hủy cuộc gặp đã được lên kế hoạch với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, theo BBC.
Động thái trên xảy ra sau khi chính phủ Hà Lan từ chối cho máy bay chở Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hạ cánh xuống thành phố Rotterdam của Hà Lan vào sáng 11.3.
Sau vụ việc đó, Tổng thống Erdogan đã tức giận tuyên bố rằng cách hành xử trên của chính phủ Hà Lan giống “chủ nghĩa phát xít”. Ông Erdogan còn kêu gọi các tổ chức quốc tế áp đặt những biện pháp trừng phạt nhằm vào Hà Lan.
Trước tình hình đó, nhiều lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính phủ của Tổng thống Erdogan đang tìm kiếm sự ủng hộ từ người dân Thổ Nhĩ Kỳ sống tại các nước châu Âu đối với cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp diễn ra vào tháng 4 tới. Nếu được người dân ủng hộ, hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thay đổi theo hướng tăng cường quyền lực cho tổng thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.