Thủ tướng: 'Gỡ thẻ vàng IUU là vấn đề quốc gia, danh dự đất nước'

13/01/2023 18:13 GMT+7

Khẳng định gỡ thẻ vàng IUU là vấn đề có tính chất quốc gia, dân tộc, danh dự của đất nước nhưng sau nhiều năm vẫn chưa làm được, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải xử lý dứt điểm.

Hơn 6 năm trôi qua kể từ khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo thẻ vàng với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhưng đến nay Việt Nam vẫn chưa gỡ được thẻ vàng IUU.

Đây là một trong những vấn đề tồn tại được Thủ tướng Phạm Minh Chính quan tâm, trăn trở khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp diễn ra ngày 13.1.

Năm vượt khó của ngành nông nghiệp

Theo Bộ NN-PTNT, năm 2022, giá trị gia tăng của ngành đạt 3,36%, là mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 53,22 tỉ USD, tăng 9,3% so với năm 2021; thặng dư thương mại trên 8,5 tỉ USD, chiếm hơn 75% tổng giá trị xuất siêu của toàn nền kinh tế…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam

Hoàng Phan

Trước kết quả này, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, 2022 là năm vượt khó của ngành nông nghiệp, dù chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng xuất khẩu nông, lâm sản vẫn đạt giá trị cao, thặng dư lớn.

Giá trị tăng trưởng của ngành nông nghiệp là 3,36%, dù thấp nhất trong 3 khu vực (công nghiệp gần 8%, du lịch và dịch vụ gần 20%) nhưng khẳng định được vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu rất cao, trong đó 95% là nội địa hóa. Trong khi đó, xuất khẩu công nghiệp đạt giá trị lớn nhưng chiếm phần lớn là doanh nghiệp nước ngoài.

Thủ tướng ghi nhận, giá trị sản xuất và xuất khẩu của ngành nông nghiệp đã đóng góp xây dựng nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ gắn với tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

"Qua rất nhiều thăng trầm, có thể khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nông nghiệp luôn là trụ đỡ của nền kinh tế. Đóng góp của ngành nông nghiệp trong năm 2022 hết sức quan trọng, mang lại hiệu quả thực sự, có thể cân đong, đo, đếm được và góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân", Thủ tướng nói.

Trong 6 tháng phải gỡ thẻ vàng IUU

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, bên cạnh những thành tựu, ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại phải có giải pháp khắc phục như: tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn còn lớn; tăng trưởng của ngành chưa thực sự bền vững; nông sản xuất khẩu nhiều nhưng chưa có thương hiệu...

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh, một trong những tồn tại của ngành nông nghiệp là thẻ vàng IUU. Đây là vấn đề có tính chất quốc gia, dân tộc, là danh dự của đất nước nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

"Chúng ta sẽ phát động cao điểm trong 6 tháng (kể từ khi ban hành Chương trình hành động 180 ngày gỡ thẻ vàng IUU - PV) phải xử lý được vấn đề gỡ thẻ vàng IUU. Tôi đề nghị Bộ NN-PTNT phải sớm ban hành kế hoạch, năm nay phải làm trên phạm vi cả nước", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp

ngọc Thắng

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phải làm tốt công tác dự báo cung - cầu của thị trường để chủ động trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

"Tôi đã sang Mỹ, thấy họ làm dự báo rất hay. Nông nghiệp Mỹ có hai sản phẩm thế mạnh là ngô và bông. Họ đều có nghiên cứu dự báo để khuyến cáo nông dân. Ví dụ năm nay, thế giới cần nhiều bông thì nông dân được khuyến khích giảm ngô để trồng bông. Năm sau, nếu thị trường có nhu cầu lớn về ngô để chăn nuôi thì họ lại khuyến cáo tăng trồng ngô, giảm trồng bông", Thủ tướng chia sẻ và khẳng định, dự báo thị trường là công việc Nhà nước phải làm, đặc biệt hiện nay Việt Nam đã tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do.

Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao phải tham gia công tác dự báo thị trường để hỗ trợ nông dân trong vấn đề đầu ra tiêu thụ nông sản. Tôi đã có mấy cuộc làm việc với Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao về vấn đề này”, Thủ tướng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.