Thủ tướng Đức nghĩ Tổng thống Putin muốn gì?

Văn Khoa
Văn Khoa
21/06/2022 09:00 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 20.6 chia sẻ suy nghĩ của ông về điều Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn, trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Munchner Merkur về việc liệu Tổng thống Putin có chấp nhận Ukraine xích lại gần Liên minh châu Âu (EU) hay không, Thủ tướng Scholz cho rằng Tổng thống Putin muốn áp dụng lại chính sách “phạm vi ảnh hưởng”, nhưng nhà lãnh đạo Nga sẽ không thành công, theo Đài RT.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kyiv, Ukraine ngày 16.6

AFP

Khái niệm “phạm vi ảnh hưởng” thường được sử dụng liên quan đến thời Chiến tranh lạnh, khi hai cường quốc, Mỹ và Liên Xô, áp dụng ảnh hưởng lên nhiều khu vực khác nhau của thế giới.

Trong nhiều năm qua, Moscow đã cảnh báo với NATO về việc mở rộng quân sự sang phía đông, xem đó là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga. Moscow đã nêu khả năng Ukraine gia nhập NATO là một trong những lý do cho việc phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng, vào ngày 24.2.

Xem nhanh: Chiến dịch của Nga ngày 117, phương Tây có cung cấp hết vũ khí Ukraine cần?

Theo Thủ tướng Scholz, Tổng thống Putin "theo đuổi một chính sách làm tan rã NATO và EU”.

Thủ tướng Scholz cảnh báo rằng tình trạng giá năng lượng gia tăng có thể sẽ kéo dài và bác bỏ lập luận của Nga rằng nước này cắt giảm nguồn cung khí đốt vì không có được những linh kiện cần thiết cho việc sản xuất do các lệnh cấm vận của phương Tây. “Lời giải thích này không hợp lý”, ông Scholz nói.

Ông Scholz cũng nói rằng Đức và các đồng minh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và duy trì áp lực kinh tế lên Nga, nhưng sẽ không để lâm vào tình trạng đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.