Thủ tướng Đức bị bầm mặt do ngã trong lúc chạy bộ

03/09/2023 11:09 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, 65 tuổi, đã bị bầm mặt do té ngã trong lúc chạy bộ, buộc ông phải hủy một số lịch trình vào cuối tuần này, theo Reuters hôm 3.9.

Thủ tướng Đức bị bầm mặt do ngã trong lúc chạy bộ - Ảnh 1.

Dù lịch trình bận rộn, ông Olaf Scholz vẫn dành thời gian chạy bộ

TWITTER

Chính quyền Berlin xác nhận Thủ tướng Đức đã bị một tai nạn nhỏ trong lúc tập luyện thể thao hôm 2.9 và phải hủy lịch trình tại bang Hesse ở miền trung nước Đức trong ngày 3.9.

Tuy nhiên, các hoạt động trong tuần tới của ông được cho sẽ không bị ảnh hưởng bởi tai nạn này.

Frankfurter Rundschau là tờ báo đầu tiên đưa tin về sự cố xảy ra cho ông Scholz, và dẫn lại lời của nghị sĩ Michael Roth cùng đảng Dân chủ Xã hội. Ông Roth đã mời Thủ tướng Đức về thị trấn quê hương Heringen (bang Hesse) hôm 3.9.

Ông Scholz đã đảm nhận cương vị thủ tướng từ tháng 12.2021. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ như Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Lao động, Thị trưởng Hamburg.

Theo thông tin cá nhân được đăng tải trên website của đảng Dân chủ Xã hội, ông Scholz kể lại trước đây không thích thể thao, đặc biệt trong giai đoạn đi học. Thế nhưng, vợ của ông Britta Ernst đã truyền ảnh hưởng tích cực cho chồng mình về vấn đề tập luyện để giữ sức khỏe.

"Giờ đây, tôi cố gắng chạy bộ thật đều đặn", ông cho biết.

Thủ tướng Scholz luôn dành thời gian để chạy bộ, chèo thuyền hoặc đi bộ khoảng 2-3 lần/tuần. Ông cũng thích đạp xe.

Thủ tướng Đức nói gì về khả năng khôi phục hợp tác kinh tế với Nga?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.