Thủ tướng: ‘Doanh nghiệp bị gây khó dễ ở đâu, hãy nói thẳng’

Chí Hiếu
Chí Hiếu
23/12/2019 12:57 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận doanh nghiệp yếu kém chắc chắn có trách nhiệm của nhà nước và ông muốn các doanh nghiệp thẳng thắn nói rõ bị nhũng nhiễu, gây khó khăn ở khâu nào để cùng hành động, tháo gỡ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các doanh nghiệp thẳng thắn nói rõ mình bị nhũng nhiễu, gây khó khăn ở khâu nào bởi ông cho rằng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, và trong đó có trách nhiệm của nhà nước.
Thông điệp trên được Thủ tướng đưa ra khi phát biểu tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp - Hội nhập, hiệu quả, bền vững” diễn ra hôm nay, 23.12, tại Hà Nội.
Thủ tướng thừa nhận, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, trở ngại trên con đường phát triển và rất thấm thía khi mỗi năm có hàng chục ngàn công ty giải thể, phá sản.
“Doanh nghiệp yếu kém chắc chắn có trách nhiệm của nhà nước. Chúng ta cần tiếp tục hành động và hành động gấp để tháo gỡ khó khăn, rào cản cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Cần phải gỡ những nút thắt, làm cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn”, Thủ tướng nói và đề nghị được nghe nhiều hơn nữa ý kiến của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính, thể chế, thanh tra kiểm tra hay vấn đề quy hoạch, tiếp cận đất đai, tín dụng, xin giấy phép…
“Doanh nghiệp hãy có tiếng nói thẳng thắn về vấn đề thanh kiểm tra chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp như thế nào, kể cả tình trạng cơ quan nhà nước dọa nạt khi doanh nghiệp có ý kiến trái chiều. Cần chỉ rõ văn bản nào của bộ, ngành nào bất hợp lý, mâu thuẫn, chồng chéo, gây cản trở, không phù hợp với môi trường kinh doanh, thông lệ quốc tế, cần phải thúc đẩy cạnh tranh, phù hợp với cam kết quốc tế. Cơ quan nào gây nhũng nhiễu, phiền hà, ở địa phương hay là tập trung ở Trung ương”, Thủ tướng thúc giục.
Người đứng đầu Chính phủ cam kết sẽ cùng tham gia, đồng hành, đối thoại thẳng thắn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, trở ngại để doanh nghiệp Việt Nam có thể bứt phá trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo.
Cùng với đó, Thủ tướng cũng thông tin với các doanh nghiệp những cập nhật mới về tình hình kinh tế - xã hội. Theo đó, năm 2019 tăng trưởng kinh tế sẽ cán mốc trên 7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao (6,6 - 6,8%). Ngoài ra, lần đầu tiên Việt Nam cán đích xuất nhập khẩu hai chiều trên 500 tỉ USD, thâm hụt ngân sách và nợ công giảm đáng kể, từ hơn 64% GDP năm 2016 giảm về 56% GDP. 2019 cũng là năm Việt Nam thu hút được hơn 32 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, giải ngân được trên 17 tỉ USD, cao nhất trong những năm gần đây.
Những kết quả này, theo Thủ tướng, nhờ sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. "Không thể có doanh nghiệp tầm cỡ nếu thiếu những cá nhân xuất sắc. Không thể có quốc gia hùng cường nếu thiếu những doanh nghiệp tầm cỡ", Thủ tướng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.