Thủ tướng điện thoại chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam làm nên lịch sử

23/01/2018 18:49 GMT+7

Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam làm nên chiến thắng lịch sử trước U23 Qatar trong trận bán kết chiều nay, 23.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chúc mừng thành tích vô tiền khoáng hậu này.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, đích thân Thủ tướng đã gọi điện cho Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh để chuyển lời chúc mừng đến huấn luyện viên Park Hang Seo và toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam.
Bày tỏ sự xúc động và khen ngợi tinh thần thi đấu quật cường, quả cảm của các chàng trai U23 Việt Nam, Thủ tướng khẳng định chiến thắng lịch sử này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với đất nước, đi vào lịch sử bóng đá nước nhà, đem lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ.
Cùng với lời chúc mừng, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện có hình thức khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho huấn luyện viên và các cầu thủ U23 Việt Nam.
Sau chiến thắng nghẹt thở và màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của các cầu thủ U23 Việt Nam, T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã quyết định thưởng 200 triệu cho đội tuyển.
Trao đổi với Thanh Niên ngay sau khi trận đấu kết thúc, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã cho biết về quyết định này của Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Số tiền này trích từ Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.
Không chỉ có màn chiến đấu ngoan cường và làm nên chiến thắng bất ngờ trước U23 Iraq sau loạt đá luân lưu để lọt vào bán kết, tại trận đấu gặp U23 Qatar, các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục chiến thắng đầy thuyết phục sau loạt đá luân lưu, lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết giải vô địch U23 châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.