Thủ tướng: Điện Biên cần phát huy 'báu vật' Điện Biên Phủ

Mai Hà
Mai Hà
09/04/2023 19:08 GMT+7

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tỉnh Điện Biên có những lợi thế đặc biệt như "báu vật" Điện Biên Phủ, khả năng phát triển năng lượng tái tạo, đường biên giới với Lào và Trung Quốc dài gần 456 km.

Làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ngày 9.4, Thủ tướng nêu rõ, Điện Biên có "báu vật" Điện Biên Phủ, khả năng phát triển năng lượng tái tạo và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đường biên giới với Lào và Trung Quốc dài gần 456 km gắn với thị trường tiêu thụ lớn.

Thủ tướng: Điện Biên cần phát huy 'báu vật' Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Thủ tướng khẳng định Điện Biên có nhiều lợi thế đặc biệt để phát triển nhanh, vững chắc

NHẬT BẮC

Điện Biên cũng là vùng đất cách mạng gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử đấu tranh, giành độc lập của dân tộc Việt Nam. 

Điện Biên hội tụ đủ các điều kiện riêng có để phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá, biên giới vững chắc của vùng trung du - miền núi Bắc bộ và cả nước.

Tuy tiềm năng lớn nhưng cơ chế chính sách còn hạn hẹp; hạ tầng cứng và mềm còn khó khăn, đặc biệt là hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, y tế, giáo dục; thu nhập bình quân đầu người chưa bằng một nửa cả nước; thu ngân sách thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Vì thế, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tập trung phát triển các lợi thế đặc biệt sẵn có. Bên cạnh đó, cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành trong tháng 9.2023. 

Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối liên hoàn trong nội tỉnh, với các tỉnh trong vùng, giữa vùng với cả nước và quốc tế; đồng thời chú trọng phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số. 

Tập trung hoàn thành sân bay Điện Biên trong tháng 11.2023 và xây dựng tuyến đường kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Thủ tướng: Điện Biên cần phát huy 'báu vật' Điện Biên Phủ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang A1 và tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

NHẬT BẮC

Đồng thời, Điện Biên cần xây dựng, phát huy hiệu quả các vùng động lực kinh tế của tỉnh như vùng phát triển du lịch, vùng năng lượng tái tạo, vùng khai khoáng, vùng bán tín chỉ carbon…

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc bố trí kinh phí để thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo các điểm di tích thuộc Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 theo chủ trương đã được Ban Bí thư đồng ý, gắn với việc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng thời, cho ý kiến định hướng về đề xuất xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1; cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang, QL4H nối với lối mở A Pa Chải (với Trung Quốc) và nâng cấp lối mở A Pa Chải lên thành cửa khẩu. Trên tinh thần huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác công tư.

Thủ tướng cũng nhất trí cao về việc điều chỉnh, bổ sung tổng công suất quy hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, giao Bộ Công thương nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, tổng thể, xử lý theo thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.