Thủ tướng đề nghị Trà Vinh tập trung khai thác lợi thế đồng bằng giáp biển

Bắc Bình
Bắc Bình
15/01/2020 09:10 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trà Vinh cần tập trung khai thác có hiệu quả lợi thế tỉnh đồng bằng giáp biển; thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó nuôi thủy sản là mũi nhọn.

Tối 14.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết riêng năm 2019, mức tăng trưởng của Trà Vinh lên đến 14,85%, cao thuộc nhóm đầu cả nước.
Quan trọng hơn, Trà Vinh đã đầu tư phát triển nuôi thủy sản là mũi nhọn, phát triển công nghiệp chế biến, logictis, công nghiệp cơ khí… đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đặc biệt là kinh tế biển; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trà Vinh đi rất đúng hướng, phát huy tốt các tiềm năng thế mạnh của mình.
Thủ tướng đề nghị Trà Vinh cần tập trung khai thác có hiệu quả lợi thế tỉnh đồng bằng giáp biển; thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó nuôi thủy sản là mũi nhọn, khuyến khích thu hút các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết quy mô kinh tế của tỉnh Trà Vinh đứng thứ 7/13 tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp.
Về tăng trưởng kinh tế năm 2019, Trà Vinh có mức tăng trưởng 14,85%, thu nhập bình quân đầu người, vượt lên chiếm hạng 4/13 tổng thu nhập bình quân của người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long là trên 59 triệu đồng/người/ năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,33%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.