Thủ tướng đề nghị Thái Lan cấp phép cho bưởi, na, chôm chôm Việt

11/11/2022 18:51 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan đẩy nhanh việc cấp phép xuất khẩu cho hoa quả Việt Nam vào thị trường Thái Lan, trước mắt là bưởi, na, vú sữa, chôm chôm, chanh leo.

Sáng 11.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. Hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác xây dựng tiểu vùng Mê Kông kết nối ổn định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc

dương giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan đẩy nhanh việc cấp phép cho hoa quả Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Thái Lan, trước mắt là bưởi, na, vú sữa, chôm chôm, chanh leo; khuyến khích các tập đoàn bán lẻ Thái Lan đưa hàng Việt Nam vào hệ thống siêu thị.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị thúc đẩy xuất khẩu nông thuỷ sản, lương thực, thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Indonesia.

Tổng thống Indonesia ghi nhận các đề nghị giúp giảm nhập siêu cho Việt Nam, dỡ bỏ các rào cản thương mại với hàng xuất khẩu cả hai nước.

Sớm mở cửa, nối lại trao đổi kinh tế Trung Quốc - ASEAN

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN, chiều 11.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với từng nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Liên Hiệp Quốc.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 25, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh ASEAN là ưu tiên cao trong chính sách láng giềng của Trung Quốc, mong muốn cùng ASEAN triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới thiết lập.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh ASEAN và Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của nhau, với kim ngạch thương mại hai bên đạt 669 tỉ USD, đầu tư trực tiếp (FDI) của Trung Quốc vào ASEAN đạt 13,6 tỉ USD trong năm 2021.

Hai bên nhất trí sớm mở cửa, nối lại trao đổi kinh tế, thương mại và đầu tư, ổn định kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau, thông quan hàng hóa, nỗ lực đàm phán nâng cấp Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP), đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha

Dương giang

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam và các nước ASEAN coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc, đối tác quan trọng hàng đầu của ASEAN. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy thương mại và đầu tư, mở cửa nền kinh tế, trong đó Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hoá, nông sản của Việt Nam cũng như của các nước ASEAN trung chuyển qua Việt Nam...

Lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc cũng thông qua Tuyên bố kỷ niệm 20 năm Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tái khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của DOC đối với hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông; Tuyên bố chung về tăng cường phát triển chung và bền vững; Tuyên bố chung về hợp tác an ninh lương thực…

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 23, phát biểu thay mặt ASEAN trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng và sản xuất là động lực chính thúc đẩy phục hồi và phát triển.

Thủ tướng cũng đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu như nông thủy sản, hải sản, trái cây từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, vào thị trường Hàn Quốc... Đồng thời, hai bên phối hợp đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực ứng phó các thách thức an ninh khu vực như Biển Đông, bán đảo Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.