Thủ tướng đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom nguyên tử tại Hiroshima

Mai Hà
Mai Hà
(từ Hiroshima, Nhật Bản)
21/05/2023 10:42 GMT+7

Sáng 21.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các đoàn khách mời tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng đã đến thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima (TP.Hiroshima, Nhật Bản) và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom nguyên tử tại Hiroshima.

Thủ tướng và trưởng đoàn các nước khách mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng được nghe giới thiệu về vụ đánh bom nguyên tử tại Hiroshima làm 140.000 người chết, trong đó nhiều nạn nhân là trẻ em.

Thủ tướng đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom nguyên tử tại Hiroshima - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Phạm Minh cùng lãnh đạo các khách mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng

DƯƠNG GIANG

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mời trưởng đoàn các nước khách mời, các tổ chức quốc tế thăm Bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima (TP.Hiroshima). Tại đây, các trưởng đoàn xem mô hình điện tử TP.Hiroshima trước khi bị đánh bom và sau khi bị đánh bom phá hủy, xem một số bức tranh về thành phố bị tàn phá cũng như những hiện vật còn sót lại sau vụ đánh bom.

Thời điểm đánh bom có một trường học cho trẻ em đi lao động công ích trên đường phố. Bảo tàng cũng trưng bày nhiều hiện vật, tranh vẽ về trẻ em bị bỏng cháy trong vụ đánh bom; kỷ vật xe đạp trẻ em; câu chuyện về trẻ em chết do nhiễm phóng xạ…

Thủ tướng đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom nguyên tử tại Hiroshima - Ảnh 2.

Khách mời các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay

DƯƠNG GIANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm và đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom nguyên tử.

Với việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay tại Hiroshima, Chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida muốn khẳng định mục tiêu chính trị về một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Đây cũng là lần đầu tiên thành phố bị ném bom nguyên tử đăng cai sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất trong năm của G7.

Thủ tướng đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom nguyên tử tại Hiroshima - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm

DƯƠNG GIANG

Ngày 6.8.1945, cuối thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã được thả xuống TP.Hiroshima. Nhiệt độ của tâm chấn khi vũ khí hạt nhân rơi xuống vượt quá 1 triệu độ C, nhiệt độ của mặt đất xung quanh lên đến 3.000 - 4.000 độ C. Các tòa nhà ở TP.Hiroshima bị sụp đổ ngay lập tức, ước tính có khoảng 140.000 người chết vào cuối tháng 12 cùng năm.

Để tưởng niệm những nạn nhân của vụ đánh bom, Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima đã được xây dựng tại Q.Naka, TP.Hiroshima (nơi gần trung tâm vụ nổ) với hy vọng thế giới được hòa bình mãi mãi.

Thu tuong tham Cong vien Hoa Binh

Mái vòm bom nguyên tử - nơi được chứng nhận là di sản thế giới, cùng với Bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima - nơi mô tả tình trạng của TP.Hiroshima vào thời điểm xảy ra vụ ném bom là những nơi hiện vẫn đang tiếp tục truyền tải những thảm kịch của vụ ném bom nguyên tử tới các thế hệ tương lai.

Q.Naka - nơi có Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima cũng được xem là khu vực trung tâm của TP.Hiroshima. Tại đây có tòa thị chính cũng như các tòa nhà chính quyền tỉnh từ thời Edo đến đầu thời Showa.

Tại đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử năm ấy có danh sách lưu tên của những người đã chết trong thảm cảnh năm xưa. Phía trên còn có mái vòm được mô phỏng theo kiểu Haniwa truyền thống, với mong muốn "bảo vệ linh hồn của các nạn nhân bom nguyên tử khỏi mưa và sương".

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tiếp Thống đốc Hiroshima, ông Yuzaki Hidehiko. Ông Yuzaki Hidehiko nhấn mạnh việc Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Hiroshima và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm hòa bình là sự khẳng định ủng hộ một thế giới hòa bình, không có vũ khí hạt nhân.

Thống đốc Hiroshima cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hợp tác giữa tỉnh Hiroshima và Việt Nam trong thời gian qua; cho biết tỉnh đã có hợp tác với Việt Nam từ rất sớm; khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại với các địa phương Việt Nam, muốn tiếp nhận hơn nữa người Việt Nam sang học tập và làm việc tại tỉnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.