Thủ tướng đã đến Brazil, gặp gỡ bà con kiều bào

An Nguyên
từ São Paulo, Brazil
24/09/2023 09:28 GMT+7

Trưa 23.9 giờ địa phương (đêm 23.9 giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến TP.São Paulo (Brazil), bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva, từ ngày 23 - 26.9.

Ngay sau khi đặt chân tới São Paulo, Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ thân mật với bà con kiều bào ở Brazil và một số nước khu vực Nam Mỹ.

Thủ tướng đã đến Brazil, gặp gỡ bà con kiều bào - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới sân bay quốc tế São Paulo, bắt đầu thăm chính thức Brazil

NHẬT BẮC

Ông Nguyễn Đình Chất, một Việt kiều đã sinh sống lâu năm tại Brazil, bày tỏ niềm vui mừng vì được gặp Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Brazil. Ông cũng bày tỏ mong muốn quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa hai quốc gia phát triển tốt đẹp.

Thủ tướng đã đến Brazil, gặp gỡ bà con kiều bào - Ảnh 2.

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có đại diện chính quyền bang São Paulo, Đại sứ Brazil tại Việt Nam...

NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: "Cộng đồng người Việt tại Brazil chỉ có khoảng 150 người, con số rất nhỏ trong cộng đồng 6 triệu người Việt ở nước ngoài, nhưng nghe đại sứ báo cáo, không có ai quá vất vả, quá nghèo đói, đó là cái chúng tôi rất mừng. Ngoài ra, nước bạn cũng rất quý dân tộc Việt Nam, rất tạo điều kiện cho bà con về giấy tờ hợp pháp để bà con sinh sống, làm ăn đúng pháp luật, đó là điều thuận lợi".

Thủ tướng đã đến Brazil, gặp gỡ bà con kiều bào - Ảnh 3.

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay

NHẬT BẮC

"Tôi rất vui mừng trước những nỗ lực của bà con thời gian qua đã đoàn kết, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", giúp đỡ lẫn nhau để ổn định cuộc sống; đồng thời, với tinh thần "uống nước nhớ nguồn", luôn hướng về nguồn cội, quê hương. Đây là những nét đẹp truyền thống và quý báu của dân tộc Việt Nam chúng ta, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới", Thủ tướng nói.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Brazil hướng tới 15 - 20 tỉ USD

Hiện quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Brazil đạt 7 tỉ USD. "Chúng tôi đang chỉ đạo tiếp tục đàm phán để ký được hiệp định thương mại với các nước trong khu vực Nam Mỹ và cả với Brazil, dư địa phát triển rất lớn", Thủ tướng thông tin.

Thủ tướng đã đến Brazil, gặp gỡ bà con kiều bào - Ảnh 4.

Thủ tướng đề nghị Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil duy trì vai trò nòng cốt quy tụ, gắn kết cộng đồng, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển

NHẬT BẮC

Thông tin với bà con về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết, Việt Nam giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm.

"Có được những thành tựu đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng Việt Nam tại Brazil", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng đã đến Brazil, gặp gỡ bà con kiều bào - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil và một số nước Nam Mỹ

NHẬT BẮC

Thủ tướng đề nghị Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil duy trì vai trò nòng cốt quy tụ, gắn kết cộng đồng, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trở thành cầu nối vững chắc quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt ở nước ngoài để xây dựng cộng đồng người Việt tại Brazil đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng đã đến Brazil, gặp gỡ bà con kiều bào - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, trò chuyện với các cháu thiếu nhi tham dự cuộc gặp

NHẬT BẮC

Trong chiều 23.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer có trụ sở tại TP.São José dos Campos, bang São Paulo.

Ngoài việc tiếp tục tiếp xúc, trao đổi với các hãng hàng không của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh và nghiên cứu tham gia cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tham gia đào tạo nguồn nhân lực ngành hàng không, cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn ngắn, dài hạn cho cán bộ trong ngành hàng không Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam các giải pháp công nghệ để giúp nâng cao năng lực quản trị trong lĩnh vực hàng không, tăng cường tự động hóa, hỗ trợ dự báo và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động quản lý bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.