Thủ tướng chúc thọ trung tướng Đặng Quân Thuỵ sang tuổi 90

23/02/2018 16:58 GMT+7

Chiều 23.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều thành viên Chính phủ đã tới chúc thọ trung tướng Đặng Quân Thuỵ tại tư gia của ông.

Mừng thọ trung tướng Đặng Quân Thuỵ tại tư gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận dù đã sang tuổi 90 nhưng trung tướng Đặng Quân Thuỵ trí tuệ vẫn minh mẫn và luôn đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội.
Thủ tướng nhấn mạnh điều đáng tự hào còn ở chỗ trung tướng Đặng Quân Thuỵ và gia đình luôn là một tấm gương mẫu mực trong lối sống, đạo đức của một vị lão thành cách mạng để nhiều người noi gương, học tập.Tặng bức tranh chạm đồng ý nghĩa cho trung tướng Quân Thuỵ, Thủ tướng nói ông đã tự tìm và đặt mua bức tranh này từ Thái Bình, khiến nhiều người có mặt rất xúc động.
Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội khoá 9 (1992-1997). Ông nguyên là Tư lệnh trưởng Quân khu 2 (1987-1992). Ông cũng từng là Phó tư lệnh Quân khu 2 kiêm Tư lệnh Mặt trận tiền phương (Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang) - một trong những nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt nhất giai đoạn 10 năm chiến tranh biên giới phía Bắc (1979-1989).
Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, trung tướng Đặng Quân Thụy đã có 2 lần bị thương (năm 1945, khi chống Pháp tại Buôn Ma Thuột, và năm 1979, khi chống lực lượng Khmer Đỏ tại biên giới Tây Nam - Campuchia). Tấm Huân chương Sao Vàng mà ông được Nhà nước trao tặng năm 2009 và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (nhận năm 2017) đã gián tiếp nói lên sự đóng góp của ông đối với đất nước trong Cách mạng và các cuộc kháng chiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.