Thủ tướng cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ hưu trước tuổi

Mai Hà
Mai Hà
05/05/2023 18:35 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ quyết định cho ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1.4.

Cụ thể, tại Quyết định 480/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1.4 và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Thủ tướng cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

T.N

Ông Nguyễn Trường Sơn, năm nay 59 tuổi, là phó giáo sư, tiến sĩ y khoa, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế khi đang là Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ngày 9.11.2018. 

Trong năm 2022, ông đã 3 lần nộp đơn xin nghỉ việc dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, trong đó lần gần nhất là vào tháng 6.2022. Tính theo tuổi công tác, ông Sơn sẽ nghỉ hưu vào năm 2025.

Ông Sơn được đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như quản lý, có 3 nhiệm kỳ liên tiếp làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, ông Sơn có mặt chống dịch tại nhiều tuyến đầu như Đà Nẵng (giữa năm 2020); Bắc Giang, Bắc Ninh (đầu năm 2021); TP.HCM (cuối năm 2021)...

Ông Sơn 2 lần bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật, trong đó tháng 11.2021 bị khiển trách liên quan sai phạm tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và 2 tháng sau bị Thủ tướng khiển trách về mặt hành chính. Tháng 5.2022, ông Sơn bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư cảnh cáo liên quan sự việc tại Công ty Việt Á.

Ngoài quyết định cho ông Nguyễn Trường Sơn nghỉ hưu trước tuổi, Thủ tướng cũng đã ký quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền kể từ ngày 26.7 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.