Thủ tướng chia sẻ với kiều bào về 4 lần gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Mai Hà
Mai Hà
08/02/2023 22:20 GMT+7

Tính từ lần gặp vào tháng 4.2021 đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có 4 lần gặp trực tiếp. Trong chuyến thăm lần này, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc xây dựng đường truyền tải điện đi qua Biển Đông.

Chiều 8.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân đã có cuộc gặp gỡ thân tình với bà con kiều bào người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore. 

Thủ tướng chia sẻ với kiều bào về 4 lần gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Ảnh 1.

Thủ tướng và phu nhân chụp ảnh cùng kiều bào tại Singapore

NHẬT BẮC

Chia sẻ với Thủ tướng, chị Tạ Thùy Liên, Trưởng ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, cho biết cộng đồng người Việt tại Singapore luôn hướng về quê hương. 

Với ưu thế cộng đồng trẻ, có nhiều người làm việc tại các doanh nghiệp lớn như Google, Meta, cộng đồng người Việt tại Singapore đã chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau cũng như với học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. 

Đặc biệt, cộng đồng rất coi trọng việc dạy học và lan tỏa tiếng Việt tại Singapore, thông qua các lớp học online, nhưng hiệu quả chưa đạt như mong muốn. Chương trình học tại Singapore đòi hỏi ít nhất có 2 ngôn ngữ nhưng không có tiếng Việt, nên cộng đồng người Việt tại Singapore mong muốn Chính phủ hỗ trợ xây dựng các lớp học trực tiếp để gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ người Việt thứ 2 và thứ 3. 

Bên cạnh đó, theo chị Liên, người Việt tại Singapore cũng gặp khó khăn trong việc cấp căn cước công dân và mã số định danh cá nhân tại Việt Nam, dù có hộ chiếu Việt Nam. Lấy ví dụ từ gia đình mình, dù con đã 14 tuổi, nhưng khi đưa về Việt Nam để cấp căn cước và mã số định danh, chị Liên gặp khó khăn do yêu cầu phải có địa chỉ thường trú. Việc nhập cư của lao động người Việt tại Singapore còn khó khăn, vì thế cộng đồng người Việt cũng bày tỏ mong muốn nhận được các hỗ trợ về mặt pháp lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động.

Thủ tướng chia sẻ với kiều bào về 4 lần gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Ảnh 2.

Hiện có khoảng 10.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore

NHẬT BẮC

Sinh sống và làm việc tại Singapore hơn 8 năm, vợ chồng anh Nguyễn Tri Anh và chị Hà Lâm Tú Quỳnh hiện đã được cấp thường trú nhân (thẻ xanh cư trú) tại quốc đảo. Hiện là giám đốc một dự án khởi nghiệp (start-up) tại Singapore, chia sẻ với Thanh Niên, anh Tri Anh cho biết, Singapore là một nước rất cởi mở, hiện đại và đặc biệt nhanh nhạy trong việc áp dụng công nghệ sống vào mọi mặt đời sống. 

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Singapore đang nổi lên là trung tâm công nghệ và được nhiều công ty công nghệ lớn trên thế giới đặt trụ sở châu Á tại đây, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực này.

"Nhiều start-ups Việt Nam cũng hoạt động tại Singapore do mức độ dễ dàng trong việc tiếp cận các quỹ đầu tư và nguồn vốn quốc tế. Hơn nữa, Chính phủ Singapore cũng có rất nhiều chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho cộng đồng khởi nghiệp về công nghệ bất kể họ đến từ quốc gia nào", anh Tri Anh chia sẻ. 

Việt Nam và Singapore sẽ xây đường truyền tải điện qua Biển Đông

Thông tin với bà con kiều bào Việt Nam tại Singapore về kinh tế - xã hội trong nước, Thủ tướng cho biết, năm 2022, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã đạt 409 tỉ USD, gấp rất nhiều lần so với quy mô 4 tỉ USD cách đây 30 năm. 

Thu nhập bình quân đã tăng từ 100 USD lên 4.000 USD/người, trong khi quy mô dân số là 100 triệu người. Việt Nam đã chống dịch thành công nhờ chiến lược ngoại giao Covid-19 và mở cửa nền kinh tế.

Thủ tướng chia sẻ với kiều bào về 4 lần gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Ảnh 3.

Thủ tướng khẳng định chuyến thăm lần này có nhiều điểm đột phá trong quan hệ Việt Nam - Singapore

NHẬT BẮC

Người đứng đầu Chính phủ rút bài học kinh nghiệm: càng khó khăn, càng bản lĩnh, linh hoạt, sáng suốt, không bi quan, không quá hốt hoảng vào những thời điểm khó khăn. Đất nước càng khó khăn, tinh thần đại đoàn kết được phát huy.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam với Singapore rất tốt. Singapore trong những năm qua là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Chuyến thăm lần này tiếp tục củng cố các quan hệ chính trị, đẩy mạnh các trụ cột.

"Tôi với Thủ tướng Lý Hiển Long tính từ lần gặp vào tháng 4.2021 đến nay là 4 lần gặp trực tiếp. Hầu hết tại các hội nghị đa phương, chúng tôi đều gặp nhau và bàn về các định hướng phát triển kinh tế hai nước rất rõ ràng", Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này có những quan hệ đột phá, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn. "Đây là những vấn đề hai Thủ tướng thảo luận nhiều lần. Lần này, hai bên cùng thảo luận đưa ra lộ trình cụ thể để thực hiện. Đặc biệt, nước ta có nắng và gió là điều kiện phát triển năng lượng xanh rất tốt", Thủ tướng nói.

Thủ tướng chia sẻ với kiều bào về 4 lần gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Ảnh 4.

Phu nhân Thủ tướng nhận món quà đặc biệt là đóa hoa lan - loài hoa biểu trưng của Singapore từ Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng

DUY LINH

Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho biết, trong chuyến thăm lần này, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc xây dựng đường tải điện đi qua Biển Đông. Thủ tướng bày tỏ rất xúc động khi nghe các ý kiến đóng góp của bà con kiều bào thể hệ tinh thần yêu nước rất cao. "Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Singapore, là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những động lực, cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhắn nhủ đến bà con kiều bào, dù đi đâu thì "quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi".

Thủ tướng cũng đưa ra các lời giải cụ thể cho từng kiến nghị của kiều bào. Thủ tướng cho biết, không chỉ kiều bào tại Singapore mà nhiều nước cũng mong muốn gìn giữ và phát huy tiếng Việt, vì thế Chính phủ sẽ xây dựng đề án phát triển tiếng Việt cho cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của người Việt sinh sống khắp nơi trên thế giới. 

Chia sẻ với các trăn trở của GS - TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, phát biểu trước đó, Thủ tướng khẳng định việc xây dựng "bộ máy công quyền ưu tú" là một trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng, Nhà nước đề ra, làm sao cho bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là chủ trương lớn, đang làm nhưng kết quả chưa cao. Khối DNNN đang nắm tài sản 4 triệu tỉ đồng nhưng hiệu quả chưa cao, Chính phủ đang giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước học tập kinh nghiệm Singapore chuyển đổi nguồn lực của khối DNNN.

Về xây dựng hạ tầng giao thông đô thị tại 2 thành phố lớn cũng nằm trong đột phá chiến lược, nhưng dành nguồn lực chưa được nhiều.

Ngoài ra, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí thức là mục tiêu VN đang hướng tới. Sau chuyến thăm của Thủ tướng tới Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ sang thăm Việt Nam. "Chủ trương của Việt Nam là ưu tiên các nước láng giềng trong khu vực. Tổng Bí thư đã căn dặn thúc đẩy quan hệ giữa ta với các nước ASEAN, thúc đẩy quan hệ thực chất và hiệu quả với từng nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng gửi gắm tới cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt sinh sống tại nhiều quốc gia, mong bà con ổn định cuộc sống, cống hiến cho nước sở tại, đồng thời chia sẻ với đất nước, đóng góp cho gia đình, quê hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.