Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ di tích quốc gia đặc biệt bị 'xẻ thịt'

25/06/2015 06:30 GMT+7

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, làm rõ vấn đề Báo Thanh Niên phản ánh qua bài viết Di tích quốc gia đặc biệt bị “xẻ thịt” sạch trơn và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.7.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, làm rõ vấn đề Báo Thanh Niên phản ánh qua bài viết Di tích quốc gia đặc biệt bị “xẻ thịt” sạch trơn và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.7.
Trước đó, ngày 17.6, Báo Thanh Niên đã đăng bài phản ánh tình trạng khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích cấp quốc gia đặc biệt cụm cảng quân sự Đông Hà (Quảng Trị) suốt nhiều năm qua đã bị “xẻ thịt”, giao cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích.
Hiện, UBND TP.Đông Hà đã đề nghị “xin lại” hơn 7.078 m2 đất mà UBND tỉnh đã cho Công ty TNHH MTV cảng Cửa Việt thuê trước đó về lại cho di tích. Nhưng trao đổi với Thanh Niên gần đây (ngày 17.6), ông Đặng Trọng Vân, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị - cơ quan được UBND tỉnh này giao chủ trì nghiên cứu đề xuất trên, cho rằng đó là điều rất khó khả thi.
“Nếu xin lại 7.078 m2 thì coi như... hết cảng. Giờ lấy lại đất thì doanh nghiệp sẽ đi đâu? Bên văn hóa, bảo tồn có kinh phí để thanh toán cho họ không?”, ông Vân nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.