Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an kiểm tra, xử nghiêm nạn 'mua bán bằng bác sĩ'

Trác Rin
Trác Rin
14/09/2020 19:46 GMT+7

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo, giao Bộ Công an kiểm tra, xử lý kiên quyết tình trạng mua bán bằng bác sĩ, chứng chỉ hành nghề giả.

Liên quan đến tình trạng mua bán bằng bác sĩ, cho thuê chứng chỉ hành nghề y, dược mà Báo Thanh Niên phản ánh, Văn phòng Chính phủ ngày 12.9 đã có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra thông tin báo nêu và có biện pháp xử lý kiên quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2020.

Công khai rao cho thuê bằng cấp, chứng chỉ hành nghề trên trang muabanyduocsg.com

Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 8.9, Báo Thanh Niên đăng bài “Mua bằng bác sĩ giá chỉ 3 triệu đồng”, phản ánh việc bằng bác sĩ, chứng chỉ hành nghề giả được mua bán tràn lan trên mạng. Thậm chí “đầu nậu” còn bao cả việc sao y bản chính trót lọt cơ quan công quyền, ước tính hàng chục ngàn văn bằng giả đã được tiêu thụ trên thị trường.

Nữ bác sĩ 'dỏm' dùng bằng giả làm việc trong ngành y suốt 10 năm trời

Trong hôm nay 14.9, PV Thanh Niên cũng đã cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến loạt bài “Loạn làm giả, cho thuê chứng chỉ hành nghề y, dược” (đăng tải từ ngày 7 - 9.9) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM để đơn vị vào cuộc điều tra, làm rõ các đường dây cho thuê, mua bán bằng bác sĩ, chứng chỉ hành nghề giả mà Thanh Niên đã phản ánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.