Thủ tướng Canada nói Trung Quốc khiến phương Tây cạnh tranh chia rẽ

26/12/2021 09:57 GMT+7

Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi các nước phương Tây hợp sức để ngăn chặn Trung Quốc dùng lợi ích kinh tế để khiến các nước phải cạnh tranh với nhau.

Trong cuộc phỏng vấn dịp cuối năm với đài truyền hình Global được phát sóng ngày 25.12, Thủ tướng Justin Trudeau thừa nhận các nước phương Tây đang để cho lý tưởng chính trị trở thành mục tiêu phụ so với việc theo đuổi lợi ích kinh tế từ thị trường Trung Quốc.

“Chúng ta cạnh tranh với nhau, tìm cách để đưa thịt bò Canada vào thị trường đó lấn át thịt bò Úc. Chúng ta đang cạnh tranh với nhau và Trung Quốc thì hết lần này đến lần khác rất khôn ngoan khiến chúng ta đấu với nhau một cách cạnh tranh trong thị trường mở”, ông Trudeau nói.

Thủ tướng Trudeau nói rằng Trung Quốc giờ đây không còn là Trung Quốc cách đây 5-10 năm

Reuters

Theo nhà lãnh đạo này, các nước đồng chí hướng nên làm việc cùng nhau, thể hiện một mặt trận đoàn kết để Trung Quốc không thể lợi dụng thời cơ và chia rẽ, và để chống lại hành động “ngoại giao cưỡng ép” của Bắc Kinh.

Bình luận của Thủ tướng Trudeau được đưa ra giữa lúc mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đang ở mức thấp. Canada vừa qua thông báo sẽ cùng các đồng minh tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vào tháng 2.2022.

Năm 2018, Canada bắt giữ Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo đề nghị của Mỹ vì bà Mạnh bị cáo buộc tội gian lận. Vụ việc khiến cho mối quan hệ với Trung Quốc trở nên căng thẳng. Sau đó, Trung Quốc bắt 2 công dân Canada trong động thái được cho là trả đũa nhưng nước này phủ nhận.

Sau gần 3 năm, hai công dân Canada được thả ngay sau khi luật sư của bà Mạnh đạt thỏa thuận với giới công tố Mỹ để bà trở về nước.

Vụ việc đã làm thay đổi cái nhìn của Thủ tướng Trudeau đối với Trung Quốc, quốc gia từng được ông dành nỗ lực để cải thiện quan hệ và thương mại trong thời gian đầu nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo thừa nhận “Trung Quốc ngày nay không còn là Trung Quốc mà chúng tôi tưởng tượng cách đây 10 năm hay thậm chí là 5 năm”.

Mỹ quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

Thủ tướng Trudeau nói Canada sẽ thách thức, cạnh tranh với Trung Quốc về nhiều lĩnh vực nhưng cũng sẽ hợp tác với nước này trong các vấn đề đa phương như biến đổi khí hậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.