Thủ tướng Canada dùng quyền khẩn cấp để chấm dứt biểu tình xe tải

Văn Khoa
Văn Khoa
15/02/2022 09:36 GMT+7

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 14.2 đã kích hoạt các quyền khẩn cấp hiếm khi được sử dụng để chấm dứt cuộc biểu tình chống lại các quy định liên quan Covid-19 do các xe tải dẫn đầu.

Nhiều xe phong tỏa một con đường bên ngoài trụ sở quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa ngày 14.2

AFP

“Chính quyền liên bang đã kích hoạt Đạo luật khẩn cấp để bổ sung năng lực cấp tỉnh bang và vùng lãnh thổ cho việc giải quyết các vụ phong tỏa và chiếm đóng”, Thủ tướng Trudeau cho hay trong một cuộc họp báo, theo AFP. Ông Trudeau có động thái này trong lúc hàng trăm xe tải lớn vẫn còn làm tắc nghẽn các con đường ở thủ đô Ottawa cũng như các cửa khẩu biên giới giữa Canada và Mỹ.

Cuộc biểu tình bùng phát vào cuối tháng trước, sau khi Mỹ và Canada áp đặt quy định mới bắt buộc các tài xế xe tải xuyên biên giới tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ mới được phép lái xe vào nước kia, theo tờ The Washington Post. Kể từ đó, cuộc biểu tình trở thành phong trào phản đối những biện pháp phòng chống đại dịch và lan sang nhiều nước khác.

Thủ tướng Trudeau cho hay quân đội sẽ không được triển khai trong giai đoạn hiện nay, nhưng giới chức sẽ được cấp thêm quyền để bắt người biểu tình và giam giữ xe tải của họ để giải phóng các chỗ bị phong tỏa cũng như ngăn chặn các nguồn tài trợ cho người biểu tình. “Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép những hoạt động nguy hiểm và phi pháp tiếp tục diễn ra”, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh.

"Đoàn xe Tự do" là gì mà gây nghẽn thương mại biên giới Canada-Mỹ-

Hôm 14.2, cảnh sát liên bang Canada cho hay đã bắt giữ 11 người biểu tình sở hữu súng và đạn dược tại khu vực biên giới giáp với Mỹ.

Đây là lần thứ 2 Đạo luật khẩn cấp được sử dụng trong lịch sử Canada. Đạo luật này đã được cha của Thủ tướng Trudeau là cựu Thủ tướng Pierre Trudeau sử dụng trong cuộc khủng hoảng tháng 10.1970. Khi đó, binh sĩ đã được điều động đến tỉnh bang Quebec để khôi phục trật tự sau khi lực lượng ly khai bắt cóc một tùy viên thương mại Anh và Phó thủ hiến Quebec khi đó Pierre Laporte. Giới chức đã phát hiện ông Laporte chết do bị siết cổ trong cốp xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.