Thủ tướng Campuchia kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa

Mai Hà
Mai Hà
12/12/2023 14:24 GMT+7

Sáng 12.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.

Theo Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, Campuchia là một trong những địa bàn đầu tư ra nước ngoài sớm nhất và lớn nhất của Việt Nam. Hiện có hơn 200 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang nước này, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,9 tỉ USD.

Thủ tướng Campuchia kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa - Ảnh 1.

Hai Thủ tướng tham dự diễn đàn doanh nghiệp sáng 12.12 tại Hà Nội

NHẬT BẮC

Khoản vốn này được đầu tư trong hầu hết các ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung vào nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, tài chính ngân hàng, sản xuất công nghiệp… Việt Nam luôn duy trì vị trí hàng đầu ASEAN và top 5 nước đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Campuchia.

“Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư, kinh doanh có hiệu quả và thành công tại Campuchia”, Bộ trưởng Dũng chia sẻ. 

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cũng gặp một số khó khăn. Kết quả đầu tư còn khiêm tốn, một số dự án lớn vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời… Lãnh đạo Bộ KH-ĐT cũng cho biết, thời gian tới, Chính phủ hai nước chủ trương đẩy mạnh hợp tác đầu tư của Việt Nam vào Campuchia và phải có sự đột phá mới trong hợp tác đầu tư, thương mại, tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia cũng như 3 nền kinh tế khu vực Đông Dương.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên ông sang thăm sau khi nhậm chức, minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác lâu dài giữa hai nước. 

Thủ tướng Campuchia kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa - Ảnh 2.

Thủ tướng Hun Manet kêu gọi tinh thần "thắng - thắng" trong hợp tác đầu tư

NHẬT BẮC

Về quan hệ đầu tư giữa hai nước, dòng vốn đầu tư của Việt Nam sang Campuchia mới chỉ chiếm khoảng 2% tổng vốn. Theo ông Hun Manet, con số này lẽ ra phải cao hơn nhờ lợi thế địa lý gần gũi giữa hai nước. Dù vậy, ông cũng cho rằng, với việc áp dụng chiến lược quốc gia + hiện nay của nhiều nước, sẽ giúp Việt Nam và Campuchia có thể bổ sung cho nhau hoàn hảo cũng như gia tăng chuỗi cung ứng giữa hai nước.

“Đây là kịch bản “thắng - thắng" dành cho hai nước, liên kết chuỗi cung ứng để tận dụng cơ hội, đặc biệt tận dụng tối đa từ hiệp định thương mại tự do RCEP mà Việt Nam và Campuchia đều là thành viên”, người đứng đầu Chính phủ Campuchia nêu rõ. 

Ông cũng khuyến khích và mời các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia nhiều hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng cao và có khả năng liên kết với các ngành hàng lợi thế của Việt Nam như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghệ số, tài chính, sản xuất xe hơi…

Bên cạnh đó, khách du lịch Việt Nam đạt khoảng 800.000 người tới Campuchia, đứng thứ 2 trong số các thị trường khách của nước này và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên dựa trên quảng bá, kết nối điểm đến và du lịch phong phú. Campuchia vừa khánh thành sân bay quốc tế Siêm Riệp và có kế hoạch xây thêm các sân bay quốc tế. Việc tăng cường các chuyến bay sẽ củng cố tiềm năng du lịch hai nước.

“Trong nhiệm kỳ mới của Chính phủ hoàng gia Campuchia, tôi muốn nhấn mạnh quyết tâm nỗ lực hòa bình ổn định và tăng trưởng. Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Campuchia và phát triển khu vực tư nhân. Campuchia có tiềm năng lao động trẻ, hạ tầng đang được xây dựng với các tuyến cao tốc, trong đó có tuyến đang xây dựng từ Phnompenh - Bavet kết nối với TP.HCM - Mộc Bài. Campuchia sẽ luôn chào đón các nhà đầu tư Việt Nam, thúc đẩy đầu tư song phương”, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

Thủ tướng Campuchia kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước

NHẬT BẮC

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại việc đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp cùng Thủ tướng Hunsen trong chuyến thăm Campuchia hồi năm ngoái. Những kết quả cụ thể đạt được sau diễn đàn này đã góp phần đưa kim ngạch thương mại hai nước lên hơn 10 tỉ USD trong năm ngoái.

Theo người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đang phát triển rất tốt, ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng hai nước đang có.

Vì vậy, Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư, thúc đẩy thương mại giữa hai nước, không chỉ vì sự trưởng thành, phát triển của các doanh nghiệp, mà góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc. 

Thủ tướng Campuchia kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa - Ảnh 4.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tình hữu nghị, đoàn kết

NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp hai nước cùng với Chính phủ hai nước tăng cường kết nối, bổ trợ hai nền kinh tế, trọng tâm là thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông vận tải, năng lượng điện, viễn thông, du lịch...

Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả; luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư để điều chỉnh, cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách quản trị tốt đẹp hơn.

Với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng mong muốn hai bên đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, vì hai nước Campuchia, Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.