Thủ tướng Campuchia cấm còi xe phát nhạc

21/03/2024 11:10 GMT+7

Campuchia đã cấm lắp còi nhạc vào phương tiện giao thông vì cho rằng âm thanh phát ra 'không phù hợp' và gây nguy hiểm cho người đi lại trên đường.

Thủ tướng Hun Manet của Campuchia mới đây đã chỉ đạo cho các ban ngành có hành động xử lý bất kỳ phương tiện giao thông nào thay thế còi thông thường bằng còi phát giai điệu, theo Sky News.

Trong bài đăng trên mạng xã hội đầu tuần này, ông cho biết các video xuất hiện trên mạng xã hội vừa qua cho thấy "hoạt động không phù hợp của một số người, đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em, nhảy nhót bên lề đường trong tiếng còi xe tải".

Thủ tướng Campuchia cấm còi xe phát nhạc- Ảnh 1.

Đường phố ở Phnom Penh, thủ đô Campuchia

CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Theo nhà lãnh đạo, những hành vi như vậy ảnh hưởng đến trật tự công cộng và là mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể gây ra tai nạn giao thông chết người.

Trong một video, 3 người đã nhảy múa ngay giữa đường trong khi một chiếc xe đầu kéo lớn chạy ngang qua bấm còi phát giai điệu.

Thủ tướng Campuchia cấm còi xe phát nhạc- Ảnh 2.

Một nhóm trẻ em ra đứng bên đường vỗ tay, nhún nhảy theo nhạc phát ra từ còi xe tải tại Campuchia.

Ảnh chụp màn hình

Thủ tướng Manet kêu gọi Bộ Công trình công cộng và Giao thông vận tải Campuchia cũng như lực lượng cảnh sát trên cả nước lập tức đảm bảo việc triển khai chính sách mới.

Ông cho hay bất kỳ loại còi nhạc nào đều cũng sẽ bị cấm và thay thế bằng loại còi tiêu chuẩn.

Biện pháp này đã được chính quyền các tỉnh áp dụng nhưng nhà lãnh đạo cho biết ông muốn công bố rộng rãi để đảm bảo việc thực thi trên toàn quốc.

Ông Manet đảm nhận vai trò thủ tướng vào năm ngoái, kế nhiệm chức vụ từ cha ông, cựu Thủ tướng Hun Sen, người đã nắm quyền lãnh đạo ở Campuchia trong 38 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.