Thủ tướng Anh cách chức chủ tịch đảng Bảo thủ

31/01/2023 08:32 GMT+7

Chủ tịch đảng Bảo thủ Nadhim Zahawi đã "vi phạm nghiêm trọng" do không khai báo cuộc điều tra của cơ quan thuế HMRC về vấn đề thuế của ông

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 29.1 cách chức Chủ tịch đảng Bảo thủ Nadhim Zahawi, sau khi ông Zahawi bị phát hiện vi phạm Bộ quy tắc bộ trưởng do không khai báo cuộc điều tra của cơ quan thuế HMRC về vấn đề thuế của ông, theo tờ The Guardian.

Thủ tướng Anh cách chức chủ tịch đảng Bảo thủ - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch đảng Bảo thủ Anh Nadhim Zahawi

REUTERS

Cụ thể, một cuộc điều tra được tiến hành bởi ông Laurie Magnus, cố vấn đạo đức của Thủ tướng Sunak, kết luận rằng ông Zahawi đã "vi phạm nghiêm trọng" bộ quy tắc nói trên bằng cách không khai báo ông đang bị HMRC điều tra lúc được ông Boris Johnson còn là thủ tướng Anh bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính vào tháng 7.2022.

Ông Zahawi cũng đã không khai báo rằng ông đã chi tiền để dàn xếp một cuộc điều tra của HMRC khi ông được Thủ tướng Sunak bổ nhiệm làm chủ tịch đảng Bảo thủ và giữ một vị trí trong nội các vào tháng 9.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.