Thủ tướng Anh bối rối trước câu hỏi của bé gái 10 tuổi

14/04/2015 11:07 GMT+7

(TNO) Nếu như vào tháng trước, Thủ tướng Anh, David Cameron tự tin tuyên bố sẽ thắng cử nhiệm kỳ hai, thì mới đây, ông Cameron đã tỏ ra bối rối trước câu hỏi của một học sinh 10 tuổi.

(TNO) Nếu như vào tháng trước, Thủ tướng Anh, David Cameron tự tin tuyên bố sẽ thắng cử nhiệm kỳ hai, thì mới đây, ông Cameron đã tỏ ra bối rối trước câu hỏi của một học sinh 10 tuổi.

Thủ tướng Anh, David Cameron trò chuyện với các học sinh - Ảnh: AFP
Trong buổi nói chuyện trên đài BBC, Thủ tướng Anh David Cameron đã không thể trả lời trọn vẹn câu hỏi của một bé gái 10 tuổi qua sóng truyền thanh, theo Independent ngày 13.4
Cô bé Reema, 10 tuổi, đến từ Salford, Greater Manchester đã hỏi thủ tướng: “Nếu có thể chọn một chính trị gia để thắng cử, trừ ngài ra, thì ngài sẽ chọn ai?”.
Ông Cameron đã không thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho cô bé. Thủ tướng nói: “Nếu phải chọn một chính trị gia… nhưng họ còn sống hay đã chết?... Tôi không thể trả lời câu hỏi này trong việc chọn ra một người để chiến thắng vì có rất nhiều ứng cử viên trên khắp cả nước. Mặt khác, rất khó để nói tôi muốn một người nào khác trở thành tổng thống mà không phải là tôi. Tôi muốn chiến thắng”.
Tháng trước, thủ tướng Anh đã tự tin tuyên bố ông sẽ thắng cử nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử sắp tới giữa đảng Bảo thủ của ông và đảng Lao động đối lập. Điều này có nghĩa, nếu chiến thắng, ông sẽ lãnh đạo đất nước trong vòng 5 năm nữa. Thủ tướng Cameron cho biết thêm, đến nhiêm kỳ 3 vào năm 2020, ông sẽ không ra tranh cử, theo BBC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.