Thủ tướng Ấn Độ viết sách cho người trẻ

07/07/2017 15:00 GMT+7

Nhà lãnh đạo nói về bệnh thành tích, tại sao phải ưu tiên kiến thức hơn điểm số và người trẻ phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình.

Trong cuốn sách dự kiến xuất bản vào cuối năm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra những lời khuyên giúp giới trẻ tháo gỡ các thắc mắc về học hành, sự nghiệp và cuộc sống.
Cụ thể, ông chỉ dẫn cách vượt qua căng thẳng trong thi cử, cách làm bài tốt nhất cũng như nên làm gì sau các kỳ thi.
Theo AFP, nhà lãnh đạo còn bàn luận những vấn đề như bệnh thành tích, tại sao phải ưu tiên kiến thức hơn điểm số và người trẻ phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình...
Ý tưởng viết sách xuất phát từ việc Thủ tướng Modi chủ trì chương trình phát thanh hằng tháng mang tên Mann Ki Baat, nơi ông trả lời câu hỏi của người dân về nhiều vấn đề từ tâm tư tình cảm cho đến các đề xuất chính sách.
Trong đó, ông thường xuyên được thính giả trẻ hỏi cách vượt qua nỗi lo thi cử cũng như áp lực trong cuộc sống. Theo Nhà xuất bản Penguin Random House, tác phẩm của Thủ tướng Modi cũng sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.