Thủ tướng Ấn Độ nói mạng xã hội có sức mạnh chính trị

28/09/2015 17:49 GMT+7

(TNO) Tại trụ sở mạng xã hội Facebook ở Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27.9 cho biết mạng xã hội có sức mạnh chính trị, giúp các chính phủ biết họ làm đúng hay sai để sớm sửa chữa.

(TNO) Tại trụ sở mạng xã hội Facebook ở Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27.9 cho biết mạng xã hội có sức mạnh chính trị, giúp các chính phủ biết họ làm đúng hay sai để sớm sửa chữa.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg giao lưu với khán giả tại trụ sở Facebook ngày 27.9.2015 - Ảnh: AFPThủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg giao lưu với khán giả tại trụ sở Facebook ngày 27.9.2015 - Ảnh: AFP
“Các lãnh đạo thế giới sẽ không được lợi gì nếu tránh xa mạng xã hội”, Thủ tướng Modi, vốn là người thích công nghệ mới, cho hay trong một buổi giao lưu cùng nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg tại trụ sở Facebook (bang California, Mỹ), theo AFP.
“Sức mạnh của mạng xã hội ngày nay là nó có thể nói chính phủ các nước biết họ đang làm sai điều gì và tạo cơ hội để sửa sai”, ông Modi nói. Thủ tướng Modi có trên 30 triệu fan trên Facebook và thường viết nhiều bình luận trên mạng xã hội mỗi ngày.
Thủ tướng Modi cũng chia sẻ với Zuckerberg những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời ông, còn nhà sáng lập Facebook kể về chuyến thăm Ấn Độ, tạo nguồn động lực để anh giữ vững Facebook.
Zuckerberg cho biết có cha mẹ anh ngồi dưới hàng ghế khán giả và hỏi ông Modi về mẹ của ông. Mẹ của ông Modi hiện trên 90 tuổi và cha ông đã qua đời.
Thủ tướng Modi kể lại thời niên thiếu xuất thân từ một gia đình nghèo, lúc còn bé ông bán trà tại một nhà ga xe lửa, và mẹ ông đã phải vất vả làm đủ việc nặng nhọc để nuôi nấng những đứa con. “Thật khó hình dung một người bán trà lại trở thành Thủ tướng”, ông Modi nói.
Còn Zuckerberg cho hay cách đây một thập niên, khi Facebook trải qua một giai đoạn khó khăn, anh đã từng nghĩ đến việc bán Facebook.
Zuckerberg cho hay anh đã từng đến gặp một trong số người cố vấn, là nhà sáng lập Apple, ông Steve Jobs (1955-2011). Ông Jobs bảo Zuckerberg nên đến thăm một số ngôi đền ở Ấn Độ. Sau chuyến đi gần một tháng, Zuckerberg quyết giữ và phát triển Facebook đến ngày nay.
Ông Modi đến thăm trụ sở Facebook là một phần trong chuyến công du thung lũng Silicon, bang California, trước khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.