Thủ tướng Ấn Độ lên án Pakistan sau vụ tấn công ở Kashmir

25/09/2016 10:29 GMT+7

Lần đầu phát biểu sau vụ tấn công ở Uri làm 18 lính Ấn Độ thiệt mạng, Thủ tướng Narendra Modi ngày 24.9 khẳng định không bao giờ quên vụ này và lên án giới lãnh đạo Pakistan vì đã "xuất khẩu khủng bố".

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Narendra Modi phát biểu sau khi 4 kẻ khủng bố xâm nhập vào đồn lính Ấn Độ ở Uri, thuộc vùng Jamnu và Kashmir, sát hại 18 lính Ấn Độ hôm 18.9.
NDTV ngày 25.9 dẫn lời Thủ tướng Modi nói rằng sự hy sinh của 18 người lính sẽ không vô nghĩa và không bao giờ bị quên lãng, đồng thời cộng đồng quốc tế sẽ cô lập Pakistan.
"Tôi muốn nói với người Pakistan rằng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Đến đây và để 2 nước chiến đấu chống đói nghèo, thất nghiệp và mù chữ, để xem nước nào sẽ thắng", thủ tướng Ấn Độ quả quyết.
Ông Modi kêu gọi người dân Pakistan nên tự chất vấn giới lãnh đạo của mình vì sao Ấn Độ và Pakistan giành độc lập cùng thời điểm, nhưng Pakistan lại xuất khẩu khủng bố ra khắp thế giới trong khi Ấn Độ xuất khẩu phần mềm máy tính.

tin liên quan

Ấn Độ và Pakistan đấu khẩu về căng thẳng ở Kashmir
Thủ tướng Pakistan tố Ấn Độ làm leo thang căng thẳng ở Kashmir trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, gọi New Delhi là "rào cản" cho tiến trình hoà bình của vùng đất này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ lập tức tổ chức họp báo phản pháo.
Thủ tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif trước đó cáo buộc Ấn Độ chưa điều tra rõ ràng mà vội vàng đổ tội cho Pakistan trong vụ tấn công ở Uri. Tuy nhiên các nhà điều tra tìm thấy vũ khí và lương thực mà 4 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt có nhãn hiệu Pakistan.

Hôm 22.9 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Sharif cáo buộc Ấn Độ có hành động vi phạm nhân quyền tại vùng Kashmir và yêu cầu LHQ cử đội điều tra đến. Trong khi đó, Thủ tướng Modi nói Pakistan tài trợ cho khủng bố. Cáo buộc này nhiều lần bị lãnh đạo Pakistan bác bỏ, theo tờ Tribune (Pakistan).

Mối quan hệ giữa 2 nước trở nên tồi tệ sau cái chết của Burhan Wani hồi tháng 7. Pakistan coi đây là lãnh đạo phe nổi dậy bị lực lượng Ấn Độ sát hại, trong khi Ấn Độ gọi ông này là khủng bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.