Thủ tướng Abe không sang Trung Quốc dịp 70 năm kết thúc Thế chiến 2

24/08/2015 09:20 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ không sang Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai vào tháng 9, Reuters ngày 24.8 dẫn tin từ truyền thông Nhật Bản.

(TNO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ không sang Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai vào tháng 9, Reuters ngày 24.8 dẫn tin từ truyền thông Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được cho sẽ không sang Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai - Ảnh: Reuters

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK đưa tin Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định sẽ không sang Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, thay vào đó ông tập trung vào dự luật phòng vệ tập thể đang được đưa ra tranh luận tại quốc hội Nhật Bản, theo Reuters.

Trong khi đó, Reuters dẫn tin từ tờ Sankei nhận định Thủ tướng Abe có chung quan điểm với các nước phương Tây là quyết định không dự các sự kiện ở Trung Quốc vì những lo lắng xung quanh việc Bắc Kinh mở rộng hoạt động quân sự trong khu vực.
Thông tin về việc ông Abe có sang Trung Quốc vào tháng 9 hay không được báo giới đưa tin nhiều trong thời gian qua, nhưng chính phủ Nhật Bản chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Dù vậy, hồi đầu tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ông chưa từng nghe tới việc Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 9, và chuyến thăm đó hiện không có trong lịch trình nào của Trung Quốc
Theo dự kiến, lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 3.9 với nhiều hoạt động, trong đó có lễ duyệt binh rầm rộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.