Thứ trưởng Công an: 'Đang tập trung điều tra vụ nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/03/2022 15:48 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, bộ này đang tập trung điều tra, xác minh, làm rõ vụ nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự trong việc thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước.

Ngày 14.3, báo cáo việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác dân nguyện tháng 1.2022, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho hay, ngay sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Công an đã chỉ đạo công an địa phương tập trung, phối hợp với các cơ quan của VKSND tối cao, TAND tối cao khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ về một số vụ án cử tri, nhân dân quan tâm như vụ nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ báo cáo tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

gia hân

Theo ông Tỏ, các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang tập trung để sớm kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã nắm tình hình, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm sử dụng mạng xã hội để rao bán các loại bằng giả, giấy tờ giả.

Trước đó, tại phiên họp thứ 8 (tháng 2.2022), báo cáo công tác dân nguyện tháng 1.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nhân dân đặc biệt quan tâm kiến nghị đề nghị xử lý nghiêm minh sai phạm của một số cán bộ, công chức Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, trong quá trình xét duyệt cấp phép thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.

Vẫn chưa có kết luận giám định vụ "phân bón giả" Thuận Phong

Đối với một số vụ việc phức tạp, kéo dài, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dành thời gian báo cáo về vụ việc Công ty Thuận Phong (Đồng Nai) có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh phân bón giả.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, đây là vụ việc được đại biểu Quốc hội, dư luận quan tâm nhưng sau một thời gian dài, đến nay vẫn chưa được giải quyết xong. Nguyên nhân, theo ông Tỏ, là do công tác giám định kéo dài, không trả lời rõ ràng, đúng vào những nội dung yêu cầu về giám định.

“Công an tỉnh Đồng Nai đã có công văn đề nghị tổ giám định tư pháp thuộc Bộ KH-CN giải thích và kết luận rõ về việc có giả nhãn mác hàng hoá hay không.

Ngày 26.11.2021, Bộ KH-CN đã có văn bản thông báo về việc bộ đã chỉ đạo, tích cực làm việc với tổ giám định và đã có biên bản họp tổ giám định vào ngày 23.11.2021, giải thích nội dung theo yêu cầu”, ông Tỏ nói và thông tin, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh, báo cáo và xin ý kiến các ngành tư pháp T.Ư để xem xét, giải quyết vụ án theo quy định.

Trong khi đó, báo cáo công tác dân nguyện tháng 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày cũng cho biết, ngày 9.2.2022, Ủy ban Tư pháp tiếp tục có văn bản số 365 đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo giải quyết vụ việc Công ty Thuận Phong theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết với Ủy ban Tư pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.