Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo qua đời vì ngã từ tầng 8 trụ sở Bộ

17/10/2019 09:46 GMT+7

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Lê Hải An qua đời do ngã từ ban công tầng 8 của tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục - Đào tạo (35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo nguồn tin, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay, 17.10, khi ông Lê Hải An ra ban công của trụ sở Bộ Giáo dục - Đào tạo. Hiện tại, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để giải quyết vụ việc. 

Thứ trưởng Bộ giáo dục - Đào tạo qua đời vì ngã từ tầng 8 trụ sở Bộ giáo dục

Tới 9 giờ 30 sáng nay, Bộ Giáo dục -Đào tạo cũng đã có thông tin chính thức về vụ việc, thông báo Thứ trưởng Lê Hải An do tai nạn đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17.10.2019, tức ngày 19.9 năm Kỷ Hợi. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được thông báo sau.
Hiện, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và các đơn vị khác tiến hành khám nghiệm, tổ chức công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của Thứ trưởng Lê Hải An.
Ông Lê Hải An, sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư Địa vật lý tại Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva, Liên bang Nga; thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ Dầu khí tại Đại học Heriot - Watt, Anh.

Ông An từng là giảng viên, rồi Phó trưởng Bộ môn Địa vật lý, Khoa Dầu khí, Trường đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. 

Từ 1.2008 đến 6.2011, ông là Trưởng Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất và đến 1.2011 - 3.2014 là Phó hiệu trưởng nhà trường, sau đó là Hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất.

Ngày 2.11.2018, ông An được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo phụ trách giáo dục đại học. Từ tháng 2.2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.