Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An làm Chủ tịch EVN

Mai Hà
Mai Hà
20/07/2023 10:43 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công thương, giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo Quyết định 868/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công thương, giữ chức Chủ tịch HĐTV EVN.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An về làm Chủ tịch EVN - Ảnh 1.

Ông Đặng Hoàng An quay lại EVN làm Chủ tịch HĐTV

EVN

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965 tại H.Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ông Hoàng An tốt nghiệp Đại học chuyên ngành năng lượng điện tại Cộng hòa Séc và thạc sĩ quản lý hệ thống điện, quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ châu Á tại Thái Lan.

Ông An được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương từ tháng 5.2018 tới nay. Đáng chú ý, trước đó ông Đặng Hoàng An từng trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo trong ngành điện lực. Ông từng giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) từ 1993 đến 2004, Trưởng ban Kỹ thuật lưới điện EVN 2004 - 2006; Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc EVN.

Người tiền nhiệm của ông Đặng Hoàng An là ông Dương Quang Thành, nguyên Chủ tịch HĐTV EVN, đã nghỉ hưu theo chế độ từ 1.5. 

Ông Đặng Huy Cường, thành viên HĐTV EVN, được giao phụ trách tập đoàn này từ đầu tháng 5 đến nay.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An làm Chủ tịch EVN

Liên quan đến vấn đề cung ứng điện, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ngày 20.6, EVN đã ký văn bản gửi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, các công ty, nhà máy trực thuộc EVN và một số đơn vị liên quan về việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu điện.

Trước đó, ngày 19.6, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có văn bản về công tác cán bộ tại EVN, trong đó yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra các vấn đề trong điều tiết, cung ứng điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.