Thu thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng cao

Mai Phương
Mai Phương
31/08/2020 13:31 GMT+7

Báo cáo cho thấy từ đầu năm đến nay, thu từ thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng cao hơn cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê nhận định, dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 tại Đà Nẵng và lây lan sang một số địa phương khác trên cả nước gây cản trở sự phục hồi của các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 8.2020. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.8, ước tính đạt 812.200 tỉ đồng, bằng 53,7% dự toán năm. Trong đó thu nội địa đạt 674.400 tỉ đồng, bằng 53,3%; thu từ dầu thô 24.200 tỉ đồng, bằng 68,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 112.800 tỉ đồng, bằng 54,2%.
Trong số thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 80.500 tỉ đồng, bằng 45,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 114.300 tỉ đồng, bằng 50%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước là 118.900 tỉ đồng, bằng 43,9%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 77.100 tỉ đồng, bằng 59,9% dự toán năm; thu thuế bảo vệ môi trường 35.100 tỉ đồng, bằng 52%; thu tiền sử dụng đất 83.300 tỉ đồng, bằng 86,8%.
Đặc biệt, số thuế thu nhập cá nhân hiện có tốc độ tăng cao nhất trong các nguồn thu nội địa. Trong khi hầu hết các nguồn thu khác đều giảm so với cùng kỳ năm trước thì số thu thuế thu nhập cá nhân của 8 tháng năm nay đã vượt 3.900 tỉ đồng so với số thu 73.200 tỉ đồng của 8 tháng năm 2019.
Từ đầu tháng 7, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế được tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/tháng. Dù vậy, đối với nhiều cá nhân thì ngưỡng chịu thuế không hề thay đổi. Chẳng hạn theo anh Thành (Quận 7, TP.HCM), năm 2019 anh phải đóng thuế thu nhập cá nhân ở ngưỡng 15% (cho thu nhập từ trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng/tháng – PV) thì năm nay, sau khi được tăng thêm 2 triệu đồng giảm trừ cho bản thân thì bậc thuế phải đóng vẫn là 15% vì khoảng cách của ngưỡng này là 8 triệu đồng nên mức tăng thêm là “không ăn thua”.
Tương tự, chị Hà (Quận 3, TP.HCM), cho biết tổng cộng mỗi tháng mức giảm trừ gia cảnh của chị hiện tăng thêm cho bản thân và 2 người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng (2 triệu của bản thân chị + 800.000 đồng/người phụ thuộc) thì ngưỡng chịu thuế của chị vẫn là 25% như năm 2019. Thậm chí, từ tháng 4 đến nay công ty đã giảm lương 10% do bị tác động của dịch Covid-19 nên chị cứ nghĩ sau khi được tăng giảm trừ gia cảnh thì bậc thuế thu nhập cá nhân sẽ hạ xuống. Thế nhưng cộng cả việc giảm lương lẫn mức giảm trừ gia cảnh là gần 6 triệu đồng/tháng thì thu nhập chịu thuế của chị vẫn còn nằm trên 32 triệu đồng/tháng nên tiền thuế vẫn đóng không thấp hơn năm trước.
"Khoảng cách 20 triệu đồng trong biểu thuế thu nhập cá nhân ở mức 25% như mình trong khung thu nhập trên 32 - 52 triệu đồng/tháng là quá xa, chắc khó mà chạy thoát mức này trong khi mình thường chỉ ở khoảng giữa khung...", chị Hà thở dài nói. 

Từ 1.1.2020 thu nhập trên 11 triệu mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.