Thu thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, vừa ký văn bản số 1022 (ngày 29.6.2017) quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong, công tác tại báo điện tử Giáo dục Việt Nam .

Theo đó, Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu Tổng biên tập báo điện tử Giáo dục Việt Nam thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong, nộp về Cục Báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 12.7.2017.
Ông Lê Duy Phong được cấp thẻ nhà báo số 00082 (kỳ hạn 2016 - 2020) với bút danh Hải Ninh. 
Ông Phong đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) ra quyết định khởi tố bị can ngày 23.6.2017 với tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Quyết định thu hồi thẻ nhà báo của Lê Duy Phong
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 26.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Yên Bái (Yên Bái) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Phong (thường trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.Yên Bái phê chuẩn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.