Thu thập dữ liệu số hóa về Phan Khôi

08/10/2014 03:00 GMT+7

Ngày 7.10, ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết theo đề nghị của nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN, về việc bảo tồn di sản và xây dựng bộ toàn tập Phan Khôi đầu tiên, ngay sau hội thảo hôm 6.10 địa phương tiến hành thu thập, đặc biệt là những dữ liệu đã được số hóa từ các nhà nghiên cứu.

Trong đó, tiếp cận kho dữ liệu địa chí Quảng Nam tại thư viện tỉnh và phối hợp với thư viện T.Ư. Tuy nhiên, việc thu thập sẽ gặp một số khó khăn liên quan đến tư liệu gốc, đơn cử nhà lao Hội An nơi ông Phan Khôi bị Pháp bắt giam từ năm 1908 đến 1911 (không phải đến năm 1914 như thông tin đã đưa) hiện chỉ còn di tích đang tu bổ, riêng kho tư liệu do Pháp nắm giữ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan An Sa (con trai cụ Phan Khôi) cho biết gia đình đã sao lục xong di cảo từ nguyên gốc, đang được chỉnh lý, bổ sung và sẽ sớm xuất bản.  

H.X.H

>> Bản sắc Việt - Nhà sử học Dương Trung Quốc: 'Yêu cầu công sở bỏ hiện vật lạ
>> Nguy cơ điệp viên học đường Trung Quốc
>> Tư lệnh Hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương: Trung Quốc rất nguy hiểm
>> Dương Trung Quốc: Là người Việt, phải có trách nhiệm với niềm tự hào dân tộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.