Thủ thành Indonesia: Không thắng đội tuyển Việt Nam trong 6 trận, không muốn nhớ quá khứ

Văn Trình
Văn Trình
18/03/2024 15:07 GMT+7

Trước trận đấu ngày 21.3, truyền thông Indonesia bất ngờ lo lắng khi người được xem là thủ thành số 1 của họ lúc này là Nadeo Argawinata chưa từng thắng đội tuyển Việt Nam trong 6 lần gặp gỡ.

Thực tế, từ năm 2022 Nadeo Argawinata đã đánh mất vị trí chính thức ở đội tuyển Indonesia vào tay Ernando Ari. Tuy nhiên, Ernando Ari đã dính chấn thương khi thi đấu cho CLB Persebaya Surabaya ở giải Liga 1 vào đầu tháng 3.2024 nên HLV Shin Tae-yong buộc phải gạch tên anh khỏi danh sách triệu tập. Ngoài Nadeo Argawinata, vị HLV người Hàn Quốc gọi thêm thủ môn Adi Satryo và Muhammad Riyandi.

Sự vắng mặt của Ernando Ari giúp Nadeo Argawinata được đánh giá là thủ môn số 1 của đội tuyển Indonesia vào lúc này. Người gác đền sinh năm 1997 có kinh nghiệm thi đấu dày dặn và cũng là thủ môn xuất sắc nhất của giải vô địch quốc gia Indonesia năm vừa rồi.

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam ‘tái đấu’ Indonesia

Thủ thành Indonesia: Không thắng đội tuyển Việt Nam trong 6 trận, không muốn nhớ quá khứ- Ảnh 1.

Ernando Ari vẫn chưa hồi phục chấn thương

PSSI

Dù vậy, Nadeo Argawinata lại không có thành tích tốt trong các lần chạm trán với bóng đá Việt Nam. Nadeo Argawinata cùng U.22 Indonesia đụng độ U.22 Việt Nam tại SEA Games 30, chạm trán đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, ASEAN Cup 2020 và ASEAN Cup 2022. Trong những lần đó, Nadeo Argawinata đã trải qua 3 lần thua trận, 3 trận hòa và nhận đến 11 bàn thua. Khó quên nhất với Nadeo Argawinata có lẽ là thất bại 0-3 của U.22 Indonesia trước U.22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 30 và thất bại 0-4 của đội tuyển Indonesia trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Thủ thành sinh năm 1997 chia sẻ khi được hỏi về đội tuyển Việt Nam: “Tôi không muốn nhớ về quá khứ. Tôi cũng không quan tâm việc ai sẽ đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup. Bởi vì tôi biết thủ môn chính của đội tuyển quốc gia đang bị chấn thương, điều này có nghĩa là ai bắt chính trận gặp Việt Nam chắc chắn sẽ là người xuất sắc nhất theo lời HLV. Nếu được chọn, tôi sẽ cố gắng hết mình để thi đấu thật tốt”.

Nadeo Argawinata cũng lạc quan khi nói về chính sách nhập tịch của Indonesia: "Bóng đá rất khó đoán nên mỗi trận đấu, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi sự kiện chắc chắn đều khác nhau. Có lúc chúng tôi chơi không tốt nhưng nên nhớ đội tuyển Indonesia giờ đây đã bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng. Thậm chí, năng lực của chúng tôi hiện tại gần như đứng đầu ở Đông Nam Á. Tôi nghĩ việc nhập tịch cũng khá tốt, điều đó giúp ích cho tương lai bóng đá Indonesia".

Thủ thành Indonesia: Không thắng đội tuyển Việt Nam trong 6 trận, không muốn nhớ quá khứ- Ảnh 2.

Nadeo Argawinata không có kết quả tốt khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong quá khứ

PSSI

Trước sự xuất hiện của Nadeo Argawinata, tờ CNN Indonesia bình luận: “Nadeo Argawinata không có duyên với chiến thắng khi thi đấu với đội tuyển Việt Nam trước đây. Tuy nhiên, với sự vắng mặt của Ernando Ari cùng việc thi đấu ổn định, không có lý do gì mà Nadeo Argawinata không được trọng dụng. 

Những màn trình diễn trước đó của anh ta trước đối thủ Việt Nam cũng rất tốt, cứu thua nhiều pha bóng quan trọng. Tuy nhiên, tâm lý là điều Nadeo Argawinata cần cải thiện khi thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu của chúng ta là giành chiến thắng, không được để những kết quả không tốt trước đó ảnh hưởng”.

Cũng liên quan đến vị trí thủ môn đội tuyển Indonesia, thủ thành Maarten Paes - người đang khoác áo Dallas FC ở Mỹ đã hoàn tất các thủ tục để có quốc tịch Indonesia vào tối 17.3. Tuy nhiên, Maarten Paes phải đợi đến tháng 6.2024 mới có thể khoác áo "Garuda".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.