Thủ quân tuyển Singapore tuyên bố sẽ hạ gục Indonesia vì lòng tự trọng bị tổn thương

Giang Lao
Giang Lao
22/12/2021 10:53 GMT+7

Tiền vệ Hariss Harun trả lời phỏng vấn tờ The Straits Times cho biết, anh và các đồng đội ở tuyển Singapore giữ im lặng trước những chỉ trích và bị đánh giá thấp, để bùng nổ khi gặp Indonesia tối nay.

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 lúc 19 giờ 30 tối nay 22.12 trên sân vận động quốc gia, tuyển Singapore dù có ưu thế sân nhà nhưng bị chính giới hâm mộ nước này đánh giá thấp, sau khi chứng kiến đối thủ Indonesia vừa có trận đấu quá ấn tượng hạ kình địch Malaysia tới 4-1.

Hariss Harun cho rằng anh và các đồng đội tuyển Singapore bị tổn thương, khi bị chính CĐV nước mình đánh giá thấp

fas

Trong khi đó, Hariss Harun và các đồng đội sau màn khởi động AFF Cup 2020 đầy mỹ mãn thắng Myanmar 3-0 và Philippines 2-1, nhưng 2 trận tiếp theo thắng Đông Timor 2-0 và thua Thái Lan 0-2 lại gặp phải những chỉ trích, khi bị đánh giá vẫn còn non kém và nhiều hạn chế trong lối chơi.

Trả lời phỏng vấn tờ The Straits Times, Hariss Harun cho rằng: “Trên thực tế, tôi nghĩ tuyển Singapore đã có nhiều tiến bộ. Chúng tôi cũng vào bán kết lần đầu tiên sau 9 năm. Tuy nhiên, tôi thừa nhận sau 2 trận đầu vòng bảng chơi rất tốt, thì 2 trận tiếp theo chúng tôi thi đấu chưa thật thuyết phục.

Chúng tôi thừa hiểu mình phải cố gắng hơn nữa ở các trận tại vòng knock-out. Đã có nhiều luồng chỉ trích, nhưng đáng lẽ ra họ phải nhìn tới cục diện lớn hơn. Tuyển Singapore vẫn trong quá trình hoàn thiện, chúng tôi nỗ lực cải thiện mình qua từng trận và xứng đáng nhận được những lời khích lệ hơn là soi mói”.

Cũng theo Hariss Harun: “HLV Tatsuma Yoshida đã có những phản ứng xung quanh vấn đề này, tôi đã xem đoạn video cuộc họp báo mà ông ấy có những lời lẽ rất mạnh để phản bác những chỉ trích, nhờ đó giúp chúng tôi giữ vững niềm tin của mình. Chúng tôi cũng có cuộc nói chuyện riêng với nhau, và thống nhất, đã đến lúc cần chứng minh cho dư luận thấy tuyển Singapore là một tập thể rất mạnh mẽ, đoàn kết và sẵn sàng bùng nổ trong trận gặp Indonesia”.

Tuyển Singapore nhận nhiều chỉ trích dù được thi đấu ngay sân nhà

fas

Hariss Harun cũng cho biết, tuyển Singapore trước trận gặp Indonesia bị thiệt quân với 2 trường hợp bị chấn thương sớm chia tay AFF Cup 2020 là tiền đạo Gabriel Quak và hậu vệ Shakir Hamzah. Nhưng anh tin hậu vệ trẻ Nur Adam Abdullah (20 tuổi, cũng là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Singapore năm 2021) có thể thế vai hoàn hảo để bảo đảm hàng thủ vững chắc.

Hiện sau vòng bảng, tuyển Indonesia ghi nhiều bàn nhất (13 bàn), nhưng cũng để lọt lưới 4 bàn. Trong khi tuyển Singapore ghi 7 bàn, nhưng có hàng thủ chắc chắn chỉ để lọt lưới 3 bàn, xếp sau 2 đội mạnh nhất khu vực là tuyển Việt Nam chưa lọt lưới bàn nào và Thái Lan lọt lưới 1 bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.