Thủ môn Văn Toản: ‘Ca mổ tốt đẹp, tôi mong sớm trở lại sân cỏ’

30/11/2021 18:09 GMT+7

Không thể có mặt tại AFF Cup 2020 do chấn thương vai, thủ môn trẻ Nguyễn Văn Toản vừa trải qua ca phẫu thuật và cần ít nhất 3 đến 6 tháng điều trị, hồi phục mới có thể trở lại thi đấu bình thường.

Thủ môn Văn Toản được HLV Park Hang-seo cho bắt chính trận tuyển Việt Nam gặp đội Oman tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 vào ngày 12.10 vừa qua. Tuy nhiên, ở trận đấu này anh không may bị chấn thương vai – loại chấn thương thường gặp đối với cầu thủ chơi ở vị trí thủ môn.

Xem clip Nguyễn Tuấn Anh 'sản xuất': Tuyển thủ Việt Nam chúc Văn Toản nhanh bình phục

Ngoài ra, Văn Toản còn một dị tật bẩm sinh ở vai khiến cánh tay của anh không thể giơ thẳng tuyệt đối được. Nhưng nhờ các phẩm chất khác mà Văn Toản vẫn đảm đương được tốt vai trò của một thủ môn. Không những là thủ môn số 1 của CLB Hải Phòng mà anh còn được thầy Park cho “chung mâm” với các thủ môn đàn anh khác của tuyển Việt Nam và là trụ cột của đội U.23 Việt Nam.

Văn Toản được thăm khám

BỆNH VIỆN VINMEC

Vì tương lai lâu dài của Văn Toản, mới đây Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển Việt Nam đã tổ chức hội chẩn chấn thương của anh. Căn cứ hồ sơ chấn thương của Văn Toản, Ban Y học VFF đã mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cơ xương khớp tham gia hội chẩn. Theo kết luận ban đầu, Văn Toản bị chấn thương cơ nhị đầu. Cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề liên quan đến chấn thương này là phẫu thuật. Văn Toản sinh năm 1999, cao 1 m 85.

Ca mổ của Văn Toản diễn ra tốt đẹp

BỆNH VIỆN VINMEC

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 29.11, các bác sỹ của bệnh viện đa khoa quốc tế Vimec đã tiến hành phẫu thuật cho anh. Ca phẫu thuật đã thành công. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, thủ môn Văn Toản cho biết: “Tôi cũng không rõ ca mổ diễn ra trong mấy tiếng. Khi mở mắt ra thì thấy đã xong rồi. Nhưng mãi tôi mới tỉnh táo được hoàn toàn. Đến thời điểm này (ngày 30.11), tôi thấy vẫn hơi đau. Cũng là chuyện bình thường thôi vì mới mổ thôi mà. Bác sỹ nói tôi bị chấn thương cơ nhị đầu vai. Tôi hy vọng mọi việc sẽ ổn để tôi sớm trở lại sân cỏ".

Theo ý kiến của một bác sỹ thể thao, Văn Toản vẫn có thể kịp khỏi để tham dự SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 năm sau. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào khả năng hồi phục của Văn Toản cũng như cách điều trị của bộ phận y tế. Trong 3 tháng đầu tiên, Văn Toản phải điều trị từng bước và tuyệt đối không được tập nặng. Sau 3 tháng mới có thể dần đẩy cường độ nhưng phải đảm bảo đúng quy trình thì vai của Văn Toản mới được khỏi hoàn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.