Thủ môn Văn Toản bị trật khớp ngón tay, nguy cơ sớm chia tay U.23 châu Á

03/06/2022 01:22 GMT+7

Không thể thi đấu từ phút 35 của trận đấu gặp U.23 Thái Lan ở giải U.23 châu Á 2022 tại Uzbekistan vào tối 2.6, thủ môn Nguyễn Văn Toản bị chấn thương ngón tay áp út trái.

Đội U.23 Việt Nam đã có bàn thắng trước do công của Tuấn Tài ở giây 17 của trận đấu nhưng đến phút 34 khi cầu thủ vào sân thay người của U.23 Thái Lan Benjamin Davis thực hiện thành công cú sút từ xa, đội bóng do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt đã bị gỡ hòa 1-1.

Văn Toản rời sân sớm

PHÚC THẮNG

Ánh mắt đau đớn của Văn Toản

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Điều đáng nói là tình huống dẫn đến bàn thắng này khiến Văn Toản đã bị đau. Lực sút bóng rất mạnh nên Toản đã không thể bắt được gọn trong tay. Anh để bóng dội ra ngoài tầm kiểm soát của đôi tay mình và bóng lăn vào lưới. Toản đã nỗ lực nhoài theo với ý định cứu bóng nhưng bất thành. Vì một loạt động tác này mà Toản đã bị đau. Bác sĩ Choi vào sân xem xét mức độ chấn thương và ra dấu hiệu với bên ngoài là Toản không thể thi đấu được nữa. Trước đó, Toản cởi bỏ găng tay và khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Highlights U.23 Việt Nam 2-2 U.23 Thái Lan: Tuấn Tài và Văn Tùng ghi bàn đẹp mắt

Khi đưa vào phòng y tế của sân vận động, các bác sĩ xác định anh bị trật khớp ngón tay và ngay sau đó đã nắn lại khớp cho anh. Tuy nhiên, với loại chấn thương này rất khó lành nhanh. Toản phải cố định tay và sau 1 vài ngày tới, mới biết có tập lại được hay không.

Thủ môn sinh năm 1999 này năm ngoái đã lên bàn phẫu thuật vì tật ở vai và anh được gọi trở lại trước SEA Games 31. Với chấn thương hiện có, Văn Toản chắc chắn sẽ không có mặt ở trận gặp U.23 Hàn Quốc vào ngày 5.6 và nguy cơ phải sớm chia tay giải U.23 châu Á với cầu thủ của đội Hải Phòng là rất cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.