Thủ môn U.23 Việt Nam Trần Liêm Điều bị nhiễm Covid-19 khi về quê cưới vợ

18/01/2022 11:31 GMT+7

Không một thành viên nào của đội U.23 Việt Nam bị lây Covid-19 từ thủ môn Trần Liêm Điều. Toàn đội đã được xét nghiệm PCR vào chiều 17.1 và đều nhận kết quả âm tính vào sáng nay 18.1.

Xin phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban huấn luyện đội U.23 Việt Nam về Nam Định cưới vợ, thủ môn Trần Liêm Điều không may bị dính Covid-19 vì trong lễ cưới của anh, có một số khách mời là cầu thủ Nam Định bị dương tính với Covid-19. Liêm Điều là thành viên của đội U.23 Việt Nam được triệu tập chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á tại Campuchia từ 14-26.2.2022.

Thủ môn Trần Liêm Điều

NGHI THẠO

HLV Đinh Thế Nam của đội U.23 Việt Nam cho biết: “Điều trở lại đội vào ngày 16.1 và ngay sau khi được nghe thông tin từ Nam Định là có cầu thủ bị Covid-19, anh đã được tiến hành xét nghiệm nhanh 2 lần. Cả 2 lần đều cho kết quả dương tính. VFF đã cho toàn đội xét nghiệm PCR vào chiều 17.1. Sáng nay, chúng tôi nhận kết quả thì khá mừng là không ai bị nhiễm bệnh cả nên tôi mới cho cầu thủ ra sân tập luyện như bình thường. Hiện tại, Liêm Điều có hơi mệt và đau đầu. Anh đang được cách ly y tế tại phòng riêng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam”.

HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á

VFF

Cũng theo HLV Đinh Thế Nam, việc phòng ngừa Covid-19 của đội U.23 Việt Nam càng phải được siết chặt và cẩn thận hơn, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Hai ngày/lần, đội sẽ được xét nghiệm Covid-19. Đội đang thực hiện quy trình bong bóng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. “Hy vọng Liêm Điều sẽ chóng hồi phục để sớm quay trở lại đội U.23 Việt Nam. Thời gian từ nay đến giải U.23 châu Á còn gần 1 tháng nên trong thời điểm Điều đang cách ly, cũng không quá ảnh hưởng đến các buổi tập của đội. Mong Điều sớm âm tính với Covid-19”.

Tại giải U.23 Đông Nam Á, đội U.23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Đông Timor, Philippines và Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 3 đội thứ nhất và 1 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch, 2 đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải ba.

Ở diễn tiến khác liên quan đến đội nữ Việt Nam với nhóm cầu thủ đang ở lại Tây Ban Nha, chưa sang được Ấn Độ vì bị phát hiện Covid-19. Ngày 17.1, 10 cầu thủ đã được xét nghiệm nhanh và đều cho kết quả âm tính. Ngoài ra, đội cũng xét nghiệm cả PCR và phải chờ kết quả xét nghiệm PCR vào ngày 18.1 mới biết có đủ điều kiện y tế để di chuyển sang Ấn Độ dự Asian Cup nữ hay không. Hiện, đội chỉ có 10 thành viên tại Ấn Độ, trong đó có 5 cầu thủ và họ đều âm tính với Covid-19 khi xét nghiệm vào ngày 16.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.