Thủ môn Ma Rốc ra sân hát quốc ca, bắt tay cầu thủ Bỉ, rồi… ‘biến mất’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/11/2022 22:59 GMT+7

Thủ môn Yassine Bounou của Ma Rốc bất ngờ ‘biến mất’ trước khi tiếng còi khai cuộc trận thắng sốc Bỉ 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2022 diễn ra tối 27.11, dù đã ra sân hát quốc ca.

Tuyển Ma Rốc đã điền tên Yassine Bounou - hay còn gọi là Bono - vào đội hình xuất phát trận gặp Bỉ. Thủ môn mang áo số 1 này bước ra khỏi đường hầm với các đồng đội của mình và xếp hàng cùng hát quốc ca. Sau đó, Bono còn bắt tay với các cầu thủ Bỉ như thường lệ. Nhưng rồi khi chụp ảnh trước trận, Bono bỗng nhiên “biến mất" và thay vào đó là thủ môn Munir Mohand Mohamedi El Kajoui (mang áo số 12) xuất hiện.

Người hâm mộ bất ngờ khi thủ môn Yassine Bounou của tuyển Ma Rốc bị thay ngay trước tiếng còi khai cuộc

REUTERS

Theo tờ The SunBBC, sự thay đổi thủ môn của tuyển Ma Rốc gần như ít ai phát hiện sau tiếng còi khai cuộc cho đến khi nhận thấy El Kajoui cản phá một pha dứt điểm của Michy Batshuayi (tuyển Bỉ) ở giữa hiệp 1.

Không lâu sau, người hâm mộ cũng phát hiện sự thay đổi thủ môn của tuyển Ma Rốc và khá bất ngờ, dẫn đến cái tên “Bono” trở thành xu hướng trên mạng xã hội.

Thủ môn Yassine Bounou đã ra sân hát quốc ca

BBC

Người dẫn chương trình BBC Mark Chapman giải thích rằng Bounou cảm thấy không khỏe và thị lực có vấn đề. "Bounou đã ở trên sân khi họ (tuyển Ma Rốc) hát quốc ca. Sau đó, anh ấy phàn nàn với HLV Walid Regragui về điều gì đó không ổn với mắt của mình, nên được thay lập tức".

Người hâm mộ bất ngờ khi nhận thấy El Kajoui là người bắt chính cho tuyển Ma Rốc ở trận gặp Bỉ

REUTERS

Bản tin World Cup (28.11): Sai lầm hàng thủ, Nhật Bản trả giá | Mặt nạ 'batman' ẩn chứa công nghệ tỉ đô

Tuy vậy, sự “biến mất” của Bono sau đó bị lu mờ khi tuyển Ma Rốc làm nên cú sốc bằng chiến thắng 2-0 trước Bỉ (đội đang đứng hạng 2 thế giới) nhờ các bàn thắng của Abdelhamid Sabiri và Zakaria Aboukhlal trong hiệp 2. Với trận thắng này, tuyển Ma Rốc (4 điểm) soán ngôi đầu bảng F của Bỉ (3 điểm) và họ sẽ giành quyền vào vòng 1/8 lần đầu tiên kể từ năm 1986 nếu tránh được thất bại trước Canada ở lượt trận cuối. Trong khi đó, tuyển Bỉ sẽ phải đánh bại đương kim á quân Croatia ở trận cuối nếu muốn chắc suất đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.