Thủ môn Donnarumma tiết lộ việc không ăn mừng khi cản phá quả 11m của Saka

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/07/2021 12:05 GMT+7

Người hùng của tuyển Ý, thủ môn Gianluigi Donnarumma được người hâm mộ ca ngợi vì phản ứng ‘lạnh như băng’ sau khi cản phá quả phạt đền quyết định của Bukayo Saka trong trận chung kết EURO 2020 để giúp Azzurri đăng quang.

Mặc dù ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của thủ môn 22 tuổi, nhưng CĐV Ý khá khó hiểu khi chứng kiến Donnarumma vẫn “lạnh như băng” dù cản phá quả sút 11m của Saka để giúp anh và các đồng đội lên ngôi EURO 2020.

Phẫn nộ với cách Rashford, Sancho, Saka bị đối xử vì làm tuyển Anh mất chức vô địch

Khi cả hai đồng đội sút hỏng 2 lượt trước đó, cầu thủ 19 tuổi Saka được giao thực hiện lượt sút cuối của tuyển Anh nhưng tài năng trẻ của CLB Arsenal đã không thể đánh bại thủ môn Donnarumma. Nhưng thay vì ăn mừng cuồng nhiệt khi mang về chiến thắng sau khi cản phá cú sút của Saka, Donnarumma lặng lẽ và bình tĩnh bắt đầu bước đi trước khi bị các đồng đội của anh chạy tới chúc mừng.

Thủ thành Donnarumma chỉ biết được tuyển Ý đăng quang khi các đồng đội chạy đến chúc mừng

AFP

Nhiều người hâm mộ coi phản ứng của thủ thành trẻ tuyển Ý như một dấu hiệu cho thấy phong thái có vẻ thờ ơ, hoặc thậm chí coi thường đối thủ hay thể hiện sự ngạo nghễ… nhưng tất cả đã được Donnarumma giải thích sau đó. Donnarumma cho rằng, anh nghĩ tuyển Ý vẫn phải sút thêm 1 quả phạt đền nữa để nâng cúp - đó là điều đã xảy ra trong chiến thắng ở loạt luân lưu ở trận bán kết khi Jorginho thực hiện quả đá phạt đền quyết định giúp Azzurri đánh bại Tây Ban Nha. Vì vậy, Donnarumma quay lưng rời khung thành để trở về vị trí của mình. Nhưng sau đó khi nghe thấy tiếng ăn mừng và nhìn các quan chức và đồng đội mừng chiến thắng ở loạt luân lưu, Donnarumma mới thực sự biết tuyển Ý đã chính thức đăng quang sau pha cản phá của mình.

Đội tuyển Ý 'chơi lớn' thế nào để ăn mừng chức vô địch Euro 2020?

Khi được hỏi về thái độ lạnh lùng sau lượt đá cuối, Donnarumma nói với Sky Sport Italia: “Tôi không ăn mừng vì tôi không nhận ra rằng đội đã thắng!”. Trên thực tế, phản ứng của Donnarumma rất bình tĩnh và ít nói, đến nỗi nhiều người hâm mộ Ý trong một thời gian ngắn đã không ăn mừng và cũng nghĩ rằng loạt đá luân lưu vẫn đang tiếp tục, một số người còn lo rằng VAR có thể đã kiểm tra xem chân thủ môn này có chạm vào vạch vôi hay không….

Thủ môn Donnarumma chính là nhân tố quan trọng nhất giúp tuyển Ý đăng quang EURO 2020

AFP

Đây không phải là lần đầu tiên một thủ môn quên tỷ số trong loạt sút luân lưu. Huyền thoại David Seaman của tuyển Anh từng trải qua điều tương tự trước Tây Ban Nha tại EURO 96 và chỉ nhận ra đội nhà thắng khi đồng đội chạy nước rút về phía mình. Donnarumma, người gần đây đã rời AC Milan để chuyển đến PSG, đã tận hưởng 1 tháng tuyệt vời và anh xứng đáng được vinh danh với giải “Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020” sau khi góp công lớn trong 2 chiến thắng của tuyển Ý phải giải quyết thắng thua ở loạt đá luân lưu, chỉ để thủng lưới 4 lần trong 7 trận đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.