Thủ môn Đặng Tuấn Hưng: Vượt qua sự tự ti để biến vai phụ thành kép chính

24/02/2022 23:16 GMT+7

Chỉ là thủ môn số 3 trong số 3 thủ môn chính thức sang Campuchia dự giải U.23 Đông Nam Á 2022, Đặng Tuấn Hưng cũng không nghĩ rằng mình sẽ được ra sân và trở thành người hùng đưa U.23 Việt Nam lọt vào trận chung kết.

Khi chọn 3 thủ môn cho việc xây dựng đội hình U.23 Việt Nam, chắc chắn HLV Đinh Thế Nam phải ưu tiên cho những vị trí mà vừa có kinh nghiệm và vừa có dấu ấn trước hết. Thủ thành số 1 Yê Li Niê của Đắk Lắk tăng cường cho Học viện Nutifood tại giải U.21 quốc gia 2021 rõ ràng là có kinh nghiệm nhất. Anh từng được thầy Park chọn tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2020 tại Thái Lan và luôn tỏ ra mạnh mẽ trong khuôn thành. Người thứ 2 là Trịnh Xuân Hoàng của Thanh Hóa cũng từng là thủ môn số 3 của U.23 Việt Nam thi đấu vòng loại năm rồi tại Tajikistan và giành quyền lọt vào vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022. Trong khi đó Đặng Tuấn Hưng như tờ giấy trắng, thậm chí anh còn ít kinh nghiệm hơn cả Trần Liêm Điều, thủ môn của Nam Định từng bắt V-League và được gọi bổ sung giờ chót.

Highlights Việt Nam 0-0 Timor Leste (Pen 5-3): 'Thắng Covid-19' để vào chung kết giải U.23 ĐNÁ

Thế mà dù chỉ là sự lựa chọn thứ 3 của U.23 Việt Nam, nhưng thủ môn Đặng Tuấn Hưng đã có màn thể hiện xuất sắc để giúp thầy trò HLV Đinh Thế Nam góp mặt ở chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2022. Anh đã tận dụng cơ may dành cho mình khi cả hai thủ môn chính là Y Eli Niê và Trịnh Xuân Hoàng đều mắc covid-19 và chưa kịp bình phục.

Niềm vui của Tuấn Hưng và đồng đội sau khi thắng bán kết

Vương Anh

Mặt khác HLV Đinh Thế Nam cũng đã có quyết định sáng suốt khi trao cơ hội cho Đặng Tuấn Hưng thay vì Trần Liêm Điều kinh nghiệm hơn vì anh đã tham gia đội từ đầu, rất nỗ lực tập luyện và kiên trì phấn đấu. Chính lòng tin đó từ người thầy cộng với may mắn dành cho mình, Tuấn Hưng đã có lần đầu tiên được thử sức trong màu áo U.23 Việt Nam ở trận bán kết với U.23 Timor Leste.

Trước đối thủ chủ yếu chơi phòng ngự phản công, Tuấn Hưng không phải làm việc quá nhiều, nhưng thủ môn từng chơi xuất sắc trong đội U.21 Đà Nẵng đã kịp để lại những ấn tượng nhất định, trong đó đáng chú ý là pha cản phá trong tình huống đối mặt với tiền đạo U.23 Timor Leste ở hiệp phụ thứ nhất.

Thủ môn Tuấn Hưng trả lời phỏng vấn sau trận

Vương Anh

Không dừng ở đó, trên chấm luân lưu đầy may rủi, Tuấn Hưng đã cản phá thành công cú sút thứ tư của đối thủ, qua đó giúp U.23 Việt Nam ghi tên mình vào trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2022 gặp lại U.23 Thái Lan.

Ngược lại thời gian, Tuấn Hưng từng có những sự khởi đầu khó khăn trong màu áo các lứa trẻ CLB Đà Nẵng, dù được cựu HLV Trương Văn Lợi đánh giá cao, nhưng sự thiếu tự tin là nguyên nhân khiến Tuấn Hưng không được trao cơ hội nhiều.

Còn nhớ ở giải hạng 3 năm 2019, trước khi giải diễn ra, Tuấn Hưng được HLV Trương Văn Lợi điền tên vào danh sách thi đấu chính thức, nhưng thủ môn này đã xin không được thi đấu vì quá lo lắng, cảm thấy chưa sẵn sàng.

Thủ môn Đặng Tuấn Hưng, người hùng của U.23 Việt Nam

Vương Anh

Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến với Tuấn Hưng khi HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng về làm trợ lý cho HLV Lê Huỳnh Đức tại đội 1 SHB Đà Nẵng. Cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam này đã cho Búp (biệt danh của Tuấn Hưng) lên tập cùng các anh lớn như Tuấn Mạnh, Thanh Bình…qua đó khả năng và sự tự tin của Tuấn Hưng ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Không những vậy, Tuấn Hưng cũng được HLV Võ Phước tạo điều kiện thi đấu rất nhiều ở giải hạng nhì 2019 và 2020. Tuy nhiên, chấn thương đáng tiếc đã khiến anh bỏ lỡ giải U.21 Quốc gia 2020 nên Hưng chưa được nhiều người biết đến.

Thủ môn Tuấn Hưng cùng BHL và toàn đội ăn mừng sau chiến thắng

Vương Anh

Phải đợi đến giải bóng đá U.21 Quốc gia 2021 tại PVF, Tuấn Hưng mới để lại nhiều dấu ấn trong màu áo U.21 Đà Nẵng. Anh chơi xuất sắc ở vòng loại trước các đối thủ TP.HCM, Huế, Đồng Tháp, Nam Định và cả chủ nhà PVF Hưng Yên, qua đó giúp U.21 Đà Nẵng trở lại vòng chung kết giải U.21 Quốc gia trong nhiều năm chờ đợi. Dù đội bóng sông Hàn không thể vào bán kết nhưng chính màn thể hiện ấn tượng này đã giúp Tuấn Hưng lọt vào mắt xanh của HLV Đinh Thế Nam và ngay lập tức giám đốc bóng đá PVF, chủ tịch CLB Phố Hiến Vũ Tiến Thành mời về thi đấu ở giải hạng Nhất 2022.

Thủ môn Đặng Tuấn Hưng đã vượt qua sự tự ti trong màu áo U.22 Đà Nẵng

Viết Định

Phát biểu sau trận bán kết, Tuấn Hưng cho biết: “ Em rất vui và hạnh phúc vì cản phá được 1 quả 11m, góp phần cùng U.23 Việt Nam lọt vào chung kết. Em xin cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành, luôn quan tâm theo sát và ủng hộ U.23 Việt Nam, động viên tụi em trong hoàn cảnh ngặt nghèo và khó khăn này. Cám ơn các thầy đã tận tình chỉ bảo, trao cơ hội để em có màn thể hiện tốt ở trận bán kết với U.23 Timor Leste. Em có lòng tin U.23 Việt Nam sẽ đủ dày lực lượng hơn để đá tốt ở chung kết”.

Thủ môn Đặng Tuấn Hưng cản phá bóng trong chân Hà Đức Chinh

Viết Định

Từ vai phụ thành kép chính, vượt qua sự tự ti để trở thành người hùng của U.23 Việt Nam, hy vọng đây sẽ là bước chạy đà tốt để cho thủ môn Tuấn Hưng có bước tiến vững vàng hơn trong sự nghiệp của mình ở tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.