Thủ môn Courtois nói về sự rạn nứt tuyển Bỉ trước trận ‘sống còn’ với Croatia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/11/2022 06:16 GMT+7

Thủ môn Thibaut Courtois của tuyển Bỉ hôm 29.11 đổ lỗi ‘những câu chuyện bịa đặt’ đã làm dấy lên những tin đồn về sự chia rẽ trong đội khi họ chiến đấu để tránh bị loại sớm khỏi World Cup 2022 .

Sau trận thua 0-2 trước Ma Rốc, tuyển Bỉ - đội xếp thứ 2 thế giới - phải đánh bại Croatia ở lượt cuối bảng F (diễn ra 22 giờ ngày 1.12) để chắc suất đi tiếp sau vòng 1/8. Tuy nhiên, CĐV tuyển Bỉ hết sức lo lắng khi xuất hiện nhiều thông tin về việc nội bộ tuyển quốc gia đang lục đục.

Thủ môn Thibaut Courtois mắc lỗi trong trận thua sốc Ma Rốc

AFP

Trước thông tin trên, Courtois nói: "Tôi không nghĩ có bất kỳ vấn đề nào trong đội. Rất nhiều điều đã được nói nhưng chúng tôi muốn cống hiến tất cả những gì có thể trên sân vào thứ năm (gặp Croatia). Mục đích của những câu chuyện bịa ra là để tạo bầu không khí xấu trong đội. Chúng ta phải gạt những điều tiêu cực sang một bên và chỉ tập trung vào những điều tích cực để chuẩn bị cho trận đấu".

Cầu thủ Bỉ ẩu đả, CĐV nước nhà gây rối vì kết quả thất vọng

Trước đó, hôm 28.11, HLV Roberto Martinez thừa nhận có sự căng thẳng trong nội bộ tuyển Bỉ, nhưng Courtois đã bác bỏ về việc có sự mâu thuẫn giữa các cầu thủ: “Có những lời nói dối phát ra từ phòng thay đồ. Những thứ thậm chí không tồn tại”.

Hazard (phải) chơi mờ nhạt trong 2 lượt trận đầu của tuyển Mỹ

AFP

Các cầu thủ tuyển Bỉ đã tổ chức các cuộc nói chuyện rõ ràng trong hơn 1 giờ sau trận thua Ma Rốc và chiến thắng 1-0 không mấy thuyết phục trước Canada trong trận ra quân ở bảng. F. Courtois nói thêm: “Vấn đề chính là có thể nhìn thấy mọi thứ trên mạng xã hội hoặc báo chí. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Thật tốt khi có thời điểm này để sắp xếp mọi thứ. Điều tốt nhất nên làm là thành thật với nhau".

Thật vậy, hậu vệ tuyển Bỉ Jan Vertonghen tỏ ra rất khó chịu về bình luận của đội trưởng Eden Hazard nhận xét hàng thủ già cỗi của đội thi đấu quá chậm chạp sau trận thua Ma Rốc. Tuy vậy, Hazard khẳng định không có vấn đề gì giữa anh và Vertonghen, cả hai đều là thành viên của đội đoạt hạng 3 tại World Cup 2018.

6 năm qua đã mang lại giai đoạn thành công nhất trong lịch sử bóng đá Bỉ, nhưng phần lớn "thế hệ vàng" của họ hiện đã ở độ tuổi 30. Trước lượt trận cuối, tuyển Bỉ (3 điểm) đang đứng thứ 3 bảng F sau Croatia và Ma Rốc (đều có 4 điểm, còn Canada (0 điểm) đã sớm bị loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.