Thu Minh: Không dám so sánh giọng ca của tôi với Võ Hạ Trâm

07/07/2023 09:09 GMT+7

Thu Minh cho biết Võ Hạ Trâm là người được học thanh nhạc bài bản từ trường lớp nhiều hơn, trong khi đó cô xuất phát trường múa và bén duyên với ca hát từ cuộc thi âm nhạc nên không thể so sánh được.

Thu Minh: Không dám so sánh giọng ca của tôi với Võ Hạ Trâm - Ảnh 1.

Thu Minh và Võ Hạ Trâm chia sẻ với nhau về kiến thức âm nhạc

BTC

Ở tập 4 chương trình Muse it, Thu Minh hào hứng khi được cùng Võ Hạ Trâm ôn lại kỷ niệm tham gia những cuộc thi âm nhạc cũng như thảo luận về kiến thức chuyên môn. Theo giọng ca Đường cong, cô biết đến Võ Hạ Trâm lần đầu tiên tại chương trình Chinh phục đỉnh cao 2014Thu Minh cảm thấy tiếc nuối, thậm chí bức xúc khi đàn em bị loại sớm.

Đáp lại lời của đàn chị, chủ nhân hit Về với em tâm sự: "Đôi khi thất bại từ các cuộc thi lại khiến mình trưởng thành hơn, có cái nhìn sâu sắc hơn và mình sẽ thuyết phục người ta bằng một khía cạnh khác trong nghề". Sau đó, cả hai cùng nhau nhắc lại về kỷ niệm thi Tiếng hát truyền hình, theo đó, Thu Minh giành quán quân cuộc thi này vào năm 1993 còn Võ Hạ Trâm chiến thắng vào năm 2007.

Dẫu vậy, giọng ca 7X vẫn yêu thích chiếc cúp của đàn em hơn: "Chị ghen tị với chiếc cúp này của em dù chị từng giành giải nhất Tiếng hát truyền hình nhưng cúp của chị không đẹp như thế này. Nó là một bản sơn mài và phai nhạt theo thời gian", Thu Minh hài hước chia sẻ. 

Thu Minh: Không dám so sánh giọng ca của tôi với Võ Hạ Trâm - Ảnh 2.

Thu Minh "ghen tị" vì chiếc cúp quán quân của Võ Hạ Trâm đẹp hơn của mình

BTC

Trong chương trình này, Thu Minh cũng tiết lộ mình không xuất thân từ nhạc viện mà cô học trường múa và sau khi thi Tiếng hát truyền hình cô mới bắt đầu theo đuổi con đường ca hát. Dù thừa nhận bản thân may mắn nhưng Thu Minh cho rằng đó không phải là yếu tố tiên quyết để thành công. "Nếu mình may mắn mà không biết lựa chọn đúng thời điểm để bản thân phát huy cơ hội thì mình cũng bỏ lỡ sự may mắn đó", cô nhấn mạnh. 

Thu Minh: Không dám so sánh giọng ca của tôi với Võ Hạ Trâm - Ảnh 3.

Thu Minh khẳng định ca sĩ cần có nền tảng kiến thức từ trường lớp nhưng nếu muốn thành công thì vẫn cần thêm tư duy sáng tạo

BTC

Trong khi đó, Võ Hạ Trâm cho biết bản thân thường bị nhận xét là an toàn và chất giọng không nổi bật. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 bộc bạch: "Mọi người hay nói giọng Võ Hạ Trâm không có chất riêng. Chắc vì em ăn chay nên nội tâm của mình không muốn tranh giành hay tham vọng khẳng định bản thân ở một cấp bậc nào đó. Em cứ đưa tất cả cảm xúc vào các sản phẩm âm nhạc của mình". Ngược lại với đàn em, Thu Minh là người khát khao thể hiện cái tôi thông qua từng ca khúc. 

Nối tiếp chương trình, cả hai tiếp tục thảo luận về kỹ thuật thanh nhạc và Thu Minh cũng liên tục thử thách Võ Hạ Trâm để cô thoát ra khỏi vùng an toàn của mình trong cách xử lý bài hát. Ở phần cuối, trước khi song ca bản mashup Sợ I Don’t Believe, Võ Hạ Trâm thẳng thắn hỏi đàn chị: "Trên mạng, có nhiều bạn so sánh em và chị ai hát hay hơn, đôi khi có người nghĩ rằng những nghệ sĩ đàn em như Võ Hạ Trâm sẽ không bao giờ chạm đến ngưỡng chuyên môn như đàn chị, chị nghĩ sao?".

Trước thắc mắc của Võ Hạ Trâm, giọng ca sinh năm 1977 bày tỏ quan điểm: "Thứ nhất, để được khán giả quan tâm đem ra mổ xẻ và phân tích giọng hát, đó là sự may mắn của chúng ta. Vì mình phải như thế nào, khán giả mới quan tâm bàn luận. Thứ hai, qua chương trình hôm nay và câu hỏi này, chị có thể nói rằng Thu Minh "thất học" hơn Võ Hạ Trâm nên không so sánh được vì Trâm trường lớp hơn Thu Minh rất nhiều. Chị không dám so sánh với em về vấn đề này". Đồng thời, nữ ca sĩ 7X khẳng định: "Võ Hạ Trâm là Võ Hạ Trâm, Thu Minh là Thu Minh nhưng dù sao cứ so sánh đi vì để chúng tôi thấy mình còn được yêu mến và quan tâm". 

Thu Minh nói về mâu thuẫn với Hương Tràm, tiết lộ xích mích chồng vì đánh con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.