Thủ lĩnh biểu tình ở Hồng Kông Joshua Wong hầu toà

25/02/2016 11:31 GMT+7

Thủ lĩnh nhóm sinh viên biểu tình ở Hồng Kông Joshua Wong phải hầu 3 phiên toà vì các cáo buộc liên quan đến vụ biểu tình năm 2014.

Thủ lĩnh nhóm sinh viên biểu tình ở Hồng Kông Joshua Wong phải hầu 3 phiên toà vì các cáo buộc liên quan đến vụ biểu tình năm 2014.

Thủ lĩnh phong trào Học dân Tư triều, Joshua Wong - Ảnh: AFPThủ lĩnh phong trào Học dân Tư triều, Joshua Wong - Ảnh: AFP
Joshua Wong (Hoàng Chi Phong, 19 tuổi) là người thành lập nhóm hoạt động chính trị Học dân Tư triều (Scholarism). Wong là một trong số những thủ lĩnh của phong trào biểu tình kéo dài 79 ngày tại Hồng Kông năm 2014 khiến nhiều khu vực của thành phố này bị đóng cửa.
Đài Channel News Asia ngày 25.2 cho biết, trong phiên toà cùng ngày, Wong sẽ đối mặt với cáo buộc cản trở người thi hành công vụ đang làm nhiệm vụ giải tán cuộc biểu tình ngày 26.11.2014. Vào thời điểm đó, nhiều người biểu tình đã dựng lều ngay trên đường phố ở khu Vượng Giác đến 60 ngày. Những người này đòi quyền được tự do bầu cử lãnh đạo của đặc khu hành chính này mà không có sự can thiệp từ Trung Quốc.
Joshua Wong là một trong số 148 người bị bắt trong 2 ngày giải tán khu Vượng Giác. Đây cũng là khu vực xảy ra một số vụ bạo động lớn trong thời gian cuộc biểu tình diễn ra.
Tiếp đó, Joshua Wong và 3 sinh viên khác sẽ phải hầu toà phúc thẩm vào ngày 29.2. Phiên toà sẽ kéo dài 7 ngày. Wong sẽ đối mặt với 2 tội danh là tham gia tụ tập bất hợp pháp và kích động người khác.
Ngày 26.9.2014, Wong và nhiều người khác đã cố đi vào khu làm việc của chính quyền Hồng Kông và cảnh sát đã phải dùng hơi cay để ngăn chặn. Cuộc biểu tình Chiếm Trung Hoàn (Occupy Central) diễn ra 2 ngày sau đó. Nếu bị kết tội, mỗi người trong số này sẽ phải chịu mức án tối đa 2 năm tù.
Và đến tháng 5.2016, Joshua Wong tiếp tục hầu toà vì vụ biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng 6.2014. Khi đó, hàng chục người đã tụ tập bên ngoài văn phòng đại diện của Trung Quốc tại Hồng Kông để phản đối. Wong trước đó đã nói rằng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức và tham gia nhiều cuộc biểu tình như vậy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.